HAGL cần Công Phượng bùng nổ để 'sống sót' ở Hàng Đẫy

Công Phượng sẽ có dịp so tài với "đàn em" Quang Hải ở đội tuyển U23 Việt Nam khi HAGL gặp CLB Hà Nội chiều 5/4.
Công Phượng sẽ có dịp so tài với "đàn em" Quang Hải ở đội tuyển U23 Việt Nam khi HAGL gặp CLB Hà Nội chiều 5/4.
TPO - Tiền đạo của đội bóng phố Núi đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bàn thắng nào cho HAGL ở  Nuti Cafe V-League 2018.

Chiều 5/4, HAGL sẽ có trận đấu dự báo rất khó khăn trước CLB Hà Nội trên sân vận động Hàng Đẫy. Đây là trận đấu bù vòng 3 V-League 2018, theo kế hoạch vào ngày 21/3 nhưng bị hoãn lại vì quốc tang.

Trong cả 4 chuyến làm khách trước đó tới Hàng Đẫy, HAGL đều ra về tay trắng. Thất bại gần nhất diễn ra hôm 18/1, khi HAGL để đội bóng thủ đô đánh bại 3-0. Đội bóng của bầu Đức chỉ thể hiện bộ mặt khác trước CLB Hà Nội khi trở về sân Pleiku. Cụ thể, họ thắng cả 3 trận trước CLB Hà Nội tại đây, đều thuộc lượt về V-League các mùa giải từ 2015-2017.

Ba trận đấu vừa qua ở V-League, Công Phượng đều chơi không thực sự nổi bật, nếu không muốn nói có phần mờ nhạt. Đây là dấu hiệu xấu đối với HAGL, khi Công Phượng là chủ lực ở mùa giải trước. Tiền đạo gốc Nghệ đóng góp tới 7 bàn thắng, cùng 7 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Chỉ số ít các cầu thủ ở V-League 2017 đạt được hiệu suất như Công Phượng.

Thực tế, HAGL có thể trông đợi vào tân binh Rimario. Chân sút người Jamaica có khả năng tì đè tốt, thể hình và tốc độ đều được đánh giá cao. Sự xuất hiện của Rimario giúp HAGL có thêm phương án tấn công, đồng thời đủ gây áp lực lên hàng phòng ngự đối phương, tạo cơ hội cho Công Phượng và phần còn lại có “đất diễn”.

HAGL cần Công Phượng bùng nổ để 'sống sót' ở Hàng Đẫy ảnh 1 Tuấn Anh chấn thương, hàng công HAGL sẽ phải trông đợi vào bộ 3 Phượng-Trường-Toàn.

Tuy nhiên, để lật ngược lịch sử ở Hàng Đẫy, GĐKT Chung Hae Seong chắc chắn sẽ cần tới sự toả sáng của Công Phượng, bên cạnh một Lương Xuân Trường đang có phong độ ổn định. Từ giải U23 châu Á 2018 trong màu áo U23 Việt Nam tới nay, Xuân Trường đang chơi rất ấn tượng. Anh chính là người ghi bàn trên sân Lạch Tray với pha đá phạt cực đẹp, giúp HAGL giành lại 1 điểm trước Hải Phòng.  

HAGL và CLB Hà Nội là hai đội đóng góp số cầu thủ nhiều nhất vào đội tuyển U23 Việt Nam. Tổng cộng, sẽ có 13 tuyển thủ U23 Việt Nam tham gia vào trận cầu trên sân Hàng Đẫy chiều 5/4. Hôm qua, thầy trò HLV Chung Hae Seong đã có mặt tại Hà Nội để làm công tác chuẩn bị. Theo kế hoạch, đội sẽ có buổi tập tại Hàng Đẫy ngày hôm nay để làm quen sân.

Sau khi mất Tuấn Anh vì chấn thương, gánh nặng hàng công của HAGL phụ thuộc rất nhiều vào Xuân Trường, Văn Toàn hay Văn Thanh và chắc chắn cả Công Phượng. Có lẽ chưa lúc nào, HAGL cần tới sự toả sáng của anh như thời điểm hiện tại.

MỚI - NÓNG