HAGL chia điểm ở trận mở màn giải U19 Quốc tế

Ảnh: TNO
Ảnh: TNO
TPO - U19 HAGL và U19 Gwangju đã cầm hoà nhau không bàn thắng trong trận mở màn Giải U19 quốc tế 2017 được tổ chức tại SVĐ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

U19 HAGL xuất quân với đội hình chủ yếu là lứa cầu thủ thuộc khóa II và III (ở độ tuổi 16 và 17) của học viện HAGL-Arsenal-JMG. Dù đội hình không có các gương mặt nổi trội như Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường…của khoá I, nhưng các học trò của HLV Guillaume Graechen không tỏ ra lép vế so với đối thủ đang chơi tại hạng đấu cao nhất Hàn Quốc K-League Classic.

Trong suốt 90 phút, cả U19 HAGL và Gwangju đều tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Tuy nhiên, khâu dứt điểm chưa thật tốt đã khiến hai bên cầm chân nhau không bàn thắng. Dẫu vậy, chia điểm trong trận ra mắt không phải là một kết quả tồi đối với U19 Việt Nam. Đoàn quân của HLV Graechen đã kịp để lại dấu ấn với những cái tên như Minh Quyền, Bảo Toàn, Minh Bình hay Duy Thắng.

Trước đó, HLV Graechen cho biết, ông không đặt mục tiêu cụ thể về thành tích, nhưng kỳ vọng các cầu thủ sẽ chơi hay và đẹp mắt, để cống hiến những trận cầu hay cho người hâm mộ.

Giải U19 quốc tế 2017 được tổ chức từ ngày 11 đến 22/4 tại SVĐ Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, quy tụ 5 đội U19 gồm Đài Bắc Trung Hoa, Myanmar, Gwangju và hai đội bóng chủ nhà là U19 Việt Nam và U19 HAGL. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính bảng xếp hạng, chọn 2 đội nhất, nhì tranh chung kết, 2 đội ba, tư tranh hạng ba. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng cúp, cờ, huy chương vàng và 10.000 USD. Phần thưởng cho Á quân gồm cờ, huy chương bạc và 6.000 USD, còn đội hạng ba nhận cờ, huy chương đồng và 4.000 USD. 

Năm nay, BTC Giải U19 quốc tế 2017 đã thuê nguyên các trọng tài đẳng cấp FIFA để bảo đảm chất lượng tốt nhất cho các trận đấu. Ngoài khu vực khán đài A dành cho vé mời, các khán đài còn lại của sân Nha Trang sẽ được mở cửa tự do, miễn phí cho khán giả.

MỚI - NÓNG