Trước vòng 23 V.League 2015:

HA.GL chơi 'tất tay' trên sân Đồng Nai

Người chiến thắng trong cặp đấu Đồng Nai-HA.GL chiều nay sẽ có cơ hội trụ hạng rất lớn. Ảnh: VSI.
Người chiến thắng trong cặp đấu Đồng Nai-HA.GL chiều nay sẽ có cơ hội trụ hạng rất lớn. Ảnh: VSI.
TP - 17h chiều nay 28/8, CLB HA.GL sẽ gặp Đồng Nai trong trận đấu mang tính chất quyết định đối với cơ hội trụ hạng của cả 2 đội.

Với cùng được 17 điểm sau 22 vòng đấu, kém đội đứng thứ 12 Cần Thơ 3 điểm, Đồng Nai và HA.GL hiện được xác định là hai đội có khả năng rớt hạng cao nhất. Trận đấu chiều nay trên sân Đồng Nai vì vậy mang tính chất quyết định đối với “sinh mệnh” của cả đôi bên.

So với HA.GL, Đồng Nai hiện có chút lợi thế khi đang hơn về chỉ số phụ, cụ thể là (-14) so với (-17). Nếu giành chiến thắng, đội bóng của HLV Trần Bình Sự sẽ có nhiều cơ hội để trụ hạng. Để khích lệ tinh thần các cầu thủ, thông tin từ Đồng Nai cho biết lãnh đạo đội bóng này đã quyết định nâng gấp đôi mức tiền thưởng so với bình thường. Cụ thể nếu đánh bại HA.GL, thầy trò HLV Trần Bình Sự sẽ “bỏ túi” 800 triệu đồng. Đồng Nai đồng thời thanh toán hết các khoản tiền còn nợ đọng cầu thủ thời gian vừa qua.

Trước trận đấu này, HLV Trần Bình Sự đã có động tác bị đánh giá là đòn tâm lý đối với HA.GL khi cáo buộc đội bóng phố Núi đã được SLNA “nhường” trong trận đấu ở vòng 22 trên sân Pleiku. Đây là trận đấu SLNA đã vươn lên dẫn 1-0 vào đầu hiệp 2 nhưng lại chơi chùng xuống sau đó, để HA.GL liên tiếp ghi 3 bàn và giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

Theo ông Trần Bình Sự, cầu thủ đôi bên chỉ đá thật trong 45 phút đầu tiên, ở 35 phút cuối trận, SLNA đã không còn là chính mình. Sau trận đấu này, nhiều CĐV SLNA cũng thể hiện sự thất vọng khi nghi ngờ đội nhà lại “làm kinh tế”, cứu HA.GL.

Phía HA.GL trong khi đó cũng đang đặt quyết tâm rất cao cho trận đấu với Đồng Nai. Để cứu vãn đội bóng, bầu Đức đã thực hiện một loạt biện pháp, trong đó bao gồm cả việc sa thải HLV Guillaume Graechen và đưa trợ lý Nguyễn Quốc Tuấn lên thay. So với thời nhà cầm quân người Pháp, HA.GL dưới tay HLV Nguyễn Quốc Tuấn được đánh giá là đã thực tế hơn khi biết điều chỉnh lối chơi tùy theo đối thủ và diễn biến trận đấu. Ông Nguyễn Quốc Tuấn cũng trọng dụng các cầu thủ cũ nhiều kinh nghiệm ở đội, thay vì ưu ái hoàn toàn cho lứa quân Học viện.

Chiến thắng trước SLNA ở lượt trận 22 đã khiến HA.GL chịu nhiều ánh mắt nghi kị. Nhiều ý kiến thậm chí chỉ trích HA.GL không giữ được tiêu chí “sạch, đẹp” như tuyên bố của bầu Đức hồi đầu mùa giải. Trong bối cảnh trên, trận chiến với Đồng Nai sẽ là cơ hội để HA.GL chứng tỏ họ có thực sự xứng đáng trụ hạng ở mùa giải năm nay hay không. Khi mà các đội bóng trong cuộc đua trụ hạng đều ít nhiều bị nghi ngờ, thì kết quả các cuộc đối đầu trực tiếp sẽ cho thấy, đội nào thực sự xứng đáng giành quyền trụ hạng ở mùa giải năm nay.

HA.GL cho tới thời điểm hiện tại chưa thắng được bất kỳ đối thủ nào ở nhóm “cầm đèn đỏ”, một thực tế gây ngạc nhiên. Nếu không kể đến các tuyên bố hùng hồn đầu mùa giải của bầu Đức thì lứa quân non trẻ của HA.GL cho thấy, chí ít họ cũng đáng nhận được sự khen ngợi khi còn “co kéo” được với các đối thủ khác như Đồng Nai hay Cần Thơ tới tận những vòng đấu cuối của V.League.

Do tính chất “sinh tử” của trận đấu với Đồng Nai, HA.GL trong những ngày qua đang thực hiện chế độ quản quân rất chặt chẽ. Ở trận đấu chiều nay, tiền đạo Công Phượng sẽ không được ra sân do đã nhận đủ 3 thẻ vàng. Sự vắng mặt của anh dù vậy được đánh giá không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của HA.GL.

V.League vốn dĩ chịu không ít đàm tiếu về tình trạng xin-cho giữa các đội bóng. Những nghi kị về kết quả một số trận đấu gần đây của HA.GL hay Đồng Nai vì vậy là có thể hiểu được. Cuộc đối đầu chiều nay sẽ là cơ hội để cả 2 cho thấy năng lực thực sự của mình trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trước khi nghĩ đến những điều thần kỳ có thể diễn ra trong 3 lượt trận cuối cùng.  

Cuộc đối đầu chiều nay sẽ là cơ hội để cả 2 cho thấy năng lực thực sự của mình trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, trước khi nghĩ đến những điều thần kỳ có thể diễn ra trong 3 lượt trận cuối cùng. 

MỚI - NÓNG