HA.GL chưa hết khó

Việc Công Phượng (giữa) có thể đầu quân cho đội hạng 2 Nhật Bản ở mùa giải tới có thể khiến sức hút khán giả tới sân của HA.GL giảm đi. Ảnh: VSI
Việc Công Phượng (giữa) có thể đầu quân cho đội hạng 2 Nhật Bản ở mùa giải tới có thể khiến sức hút khán giả tới sân của HA.GL giảm đi. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng trẻ của bầu Đức được dự báo sẽ tiếp tục trải qua mùa giải thứ 2 đầy khắc nghiệt ở V.League nếu không có sự bổ sung về lực lượng.

Kết thúc V.League 2015, HA.GL đứng thứ 13 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, chỉ hơn đội chót bảng Đồng Nai đúng 3 điểm. Kết quả này phần nào phản ánh chính xác thực lực của đội bóng phố Núi, với đội hình gồm toàn các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm.

Được đào tạo bài bản, có kỹ thuật cá nhân tốt, lối chơi tập thể gắn kết nhờ được ăn tập cùng nhau qua nhiều năm trời là những điểm mạnh của HA.GL. Tuy nhiên, các cầu thủ của đội bóng phố Núi tỏ ra còn quá thiếu kinh nghiệm, nền tảng thể lực kém nên thường thua thiệt trong các cuộc tranh chấp tay đôi. HLV Toshiya Miura hồi đầu mùa giải từng nhận xét, các cầu thủ HA.GL có tiềm năng, nhưng chưa đủ đẳng cấp để thi đấu ở V.League. Nhận xét này của ông Miura đưa ra vào thời điểm HA.GL vẫn là cái tên “hot”, nhưng sau đấy lại cho thấy sự chính xác tuyệt đối, xét ở góc độ chuyên môn.

“Anh Đức nên gạt sự tự tôn cá nhân sang một bên để HA.GL chuẩn bị nghiêm túc hơn. Nếu để các cầu thủ trẻ phải tiếp tục thi đấu mà không có cầu thủ giỏi, giàu kinh nghiệm làm điểm tựa, HA.GL sẽ rất khó cải thiện được thành tích. Thua nhiều, cầu thủ sẽ nản và bị thui chột tài năng”.

HLV một CLB ở phía Bắc

Sau một mùa giải trầy trật ở V.League, nhiều chuyên gia nhận xét đoàn quân trẻ của bầu Đức chưa có nhiều tiến bộ. Theo HLV QNK Quảng Nam Hoàng Văn Phúc, qua 2 lượt trận với đội bóng của ông, các cầu thủ HA.GL chỉ cải thiện đôi chút về thể lực và khả năng tranh chấp. Các mặt còn lại không có thay đổi nào đáng kể. Thực tế, Quảng Nam hoà ở trận lượt đi trên sân Pleiku, nhưng thắng đậm ở trận lượt về.

Với thực tế trên, giới chuyên môn nhiều người cho rằng nếu bầu Đức không có sự chuẩn bị về lực lượng tốt hơn, HA.GL sẽ gặp khó khăn thực sự khi bước vào V.League 2016.

Ai đi ai đến?

Thực tế không lâu sau khi kết thúc mùa giải, HA.GL đã có động thái tăng cường về lực lượng. Đội bóng phố Núi mới đây đã ký hợp đồng với thủ môn Tô Vĩnh Lợi từ Thanh Hoá. Một bản hợp đồng khác là hậu vệ Dương Văn Pho, vốn là người cũ của HA.GL.

Tuy nhiên, chừng nấy bị đánh giá là quá ít để tăng cường sức mạnh cho HA.GL ở mùa giải tới, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng của bầu Đức lại phải chia tay khá nhiều cầu thủ tốt. Điển hình trong số này phải kể đến trường hợp của tiền đạo Lê Hoàng Thiên. Bất chấp sự thuyết phục của HA.GL, Hoàng Thiên đã quyết định đầu quân cho SHB Đà Nẵng với bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Hoàng Thiên mới là gương mặt thực sự nguy hiểm trên hàng công của HA.GL, thay vì Văn Toàn hay Công Phượng. Việc anh ra đi sẽ là tổn thất khá lớn đối với đội bóng phố Núi.

Ở mùa giải tới, HA.GL cũng sẽ thiếu tiền đạo Công Phượng. Nếu không có gì bất ngờ, chân sút xứ Nghệ sẽ đầu quân cho CLB Mito Hollyhook ở giải hạng 2 của Nhật Bản. Ngày 30/10 tới, Công Phượng theo kế hoạch sẽ sang Nhật Bản để chốt hợp đồng. Dù đóng góp rất ít vào thành tích trụ hạng của HA.GL ở mùa giải trước, nhưng Công Phượng bù lại có sức hút kéo khán giả đến sân.

Trên băng ghế huấn luyện, nếu bầu Đức giữ lời hứa thì khả năng HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục được tin dùng. Theo kế hoạch, HA.GL sắp tới sẽ tham dự giải U21 quốc tế báo Thanh Niên với mục tiêu bảo vệ chức vô địch. Kết thúc giải đấu này, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn sẽ bước vào quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới. Chiểu theo thói quen hàng năm, HA.GL có thể sẽ chọn Thái Lan làm điểm tập huấn. Do có mối quan hệ rất tốt với HLV trưởng đội tuyển Thái Lan Kiatisuk, đội bóng của bầu Đức sẽ thuận lợi trong việc tìm “quân xanh” để rèn quân.

MỚI - NÓNG