HAGL có thể bứt phá ở lượt về V-League 2017?

Văn Toàn (giữa) thể hiện sự tiến bộ vượt bậc sau 2 mùa giải chinh chiến ở V-League. Ảnh: VSI.
Văn Toàn (giữa) thể hiện sự tiến bộ vượt bậc sau 2 mùa giải chinh chiến ở V-League. Ảnh: VSI.
TP - Lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức đang thi đấu ngày một tốt hơn sau 3 mùa giải “thử lửa” V-League. HAGL được chờ đợi sẽ khởi sắc trong giai đoạn lượt về khi có sự tăng cường về lực lượng.

Kết thúc lượt đi V-League 2017, HAGL giành được 14 điểm, đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng, trên cả hai Bình Dương và Sông Lam Nghệ An. Dưới HAGL còn 2 đội khác ở cuối bảng là Cần Thơ (7 điểm) và Long An (5 điểm)

So với hai mùa giải đầu tiên dự tranh V-League, đây là kết quả khá tích cực của HAGL khi đội bóng phố Núi không còn quá chật vật với mục tiêu trụ hạng. Theo đánh giá của giới chuyên môn, kết quả này phần nào nhờ việc các cầu thủ trẻ HAGL chơi ngày một kinh nghiệm hơn. Một số như Văn Toàn, Văn Thanh…đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc. Cả hai đều đang chiếm những vị trí vững chắc ở đội tuyển Việt Nam. Một gương mặt khác là tiền đạo Công Phượng cũng đang lấy lại phong độ, thi đấu ngày một hiệu quả hơn. Ở lượt đi, Công Phượng đã ghi 4 bàn, có 6 pha kiến tạo, nằm trong tốp các cầu thủ kiến tạo nhiều nhất V-League. Trao đổi với Tiền Phong, HLV CLB Than Quảng Ninh Phan Thanh Hùng đánh giá, các cầu thủ trẻ HAGL đã có những tiến bộ nhất định. “Họ chỉ cần thêm thời gian để tích luỹ kinh nghiệm, ổn định lối chơi cũng như hoàn thiện kỹ năng thi đấu, bởi bóng đá ngoài kỹ thuật thì còn cần nhiều yếu tố khác”-HLV Phan Thanh Hùng cho biết.

Sau khi V-League nghỉ giữa giai đoạn, HAGL cũng như các đội bóng khác, đang cho cầu thủ nghỉ ngơi. Đội theo kế hoạch sẽ tập trung trở lại vào ngày 2/5 tới. Được biết chuẩn bị cho giai đoạn lượt về, HAGL đang tiến hành củng cố lực lượng, với mục tiêu đạt thành tích tốt hơn so với lượt đi. Trả lời Tiền Phong hôm qua 26/4, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết, đội sẽ tiến hành thanh lý hợp lý hợp đồng với tiền vệ Masaaki Ideguchi. Tiền vệ này đầu quân cho HAGL theo hợp đồng cho mượn từ FC Yokohama hồi năm 2016. Ở mùa giải đầu tiên, Ideguchi chơi khá tốt ở vị trí tiền vệ trụ, và có lúc được kéo lùi xuống thi đấu như một trung vệ. Tuy nhiên qua mùa giải 2017, anh không duy trì được phong độ như trước. Tổng cộng, Ideguchia ra sân 10 trận, trong đó có 8 trận đá chính và ghi được 1 bàn thắng. Đây là thống kê không thực sự ấn tượng so với một ngoại binh.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, thay cho Ideguchi, HAGL đã lên kế hoạch tuyển thêm một trung vệ để tăng cường cho hàng phòng ngự. Nếu như tuyến giữa HAGL nhận được nhiều khen ngợi bởi khả năng kiểm soát bóng tốt, thì hàng phòng ngự vẫn là điểm yếu cố hữu. “Chúng tôi xác định ở giai đoạn lượt về, các trận đấu sẽ diễn ra căng thẳng hơn, đặc biệt thời điểm nước rút. HAGL vì vậy cần tăng cường hàng phòng ngự để đảm bảo cân bằng giữa các tuyến”-ông Nguyễn Quốc Anh cho biết.

Ở lượt về, ngoài hàng phòng ngự được gia cố, HAGL còn chờ đợi sự trở lại của tiền vệ kiến tạo Nguyễn Tuấn Anh. Kể từ AFF Cup 2016 đến nay, Tuấn Anh vẫn chưa thi đấu do chấn thương. Hôm qua, ông Nguyễn Tuấn Anh thông báo, chấn thương của tiền vệ quê Thái Bình đã bình phục 100%. Anh có thể ra sân ngay từ đầu giai đoạn lượt về và cả trận đấu giao hữu của U22 Việt Nam với U20 Argentina trên sân vận động Mỹ Đình ngày 14/5 tới.

Với những sự thay đổi đó, đội bóng của bầu Đức đang chờ đợi sẽ thi đấu khởi sắc hơn nữa ở giai đoạn lượt về V-League 2017. Theo thống kê ở lượt đi, HAGL vẫn là đội bóng có lượng CĐV đông đảo thuộc nhóm đầu V-League. “HAGL luôn hướng tới lối chơi đẹp để phục vụ công chúng. Giai đoạn vừa qua có lúc chúng tôi cũng gặp khó khăn, nhưng đội bóng rất vui vì vẫn nhận được sự ủng hộ của đông đảo CĐV. Chúng tôi vì vậy xác định càng phải nỗ lực hơn, dù thất bại cũng không nản chí”-ông Nguyễn Tấn Anh cho biết.

MỚI - NÓNG