HA.GL đánh rơi chiến thắng ở vòng 14 V.League

Công Phượng (ngoài cùng bên trái) và đồng đội có cứu được HA.GL không bị rớt hạng? Ảnh: VSI
Công Phượng (ngoài cùng bên trái) và đồng đội có cứu được HA.GL không bị rớt hạng? Ảnh: VSI
TP - Hôm qua, tâm điểm các trận lượt về V-League 2015 là cuộc đối đầu giữa HA.GL với Hải Phòng trên sân Pleiku. Một lần nữa HA.GL lại đánh rơi chiến thắng trên sân nhà khi kết thúc trận đấu với tỷ số 1-1.

Tiết lộ sau trận đấu, trung vệ Ngọc Thịnh của Hải Phòng cho biết, quá trình tập luyện cùng Công Phượng tại U23 Việt Nam khiến anh hiểu rõ ưu nhược điểm của tiền đạo HA.GL, nên đã bắt chết ngòi nổ mang áo số 44. Trong khi đó, hàng thủ HA.GL, cụ thể là trung vệ Franklin đã chơi thiếu tỉnh táo, phạm lỗi trong vòng cấm khiến HA.GL đánh mất chiến thắng.

Nhập cuộc, hai đội chơi nhanh ngay từ đầu, trong khi HA.GL chơi tấn công thì đội khách chủ động phòng ngự chặt để chờ thời cơ phản công. Phút 17, sau những nỗ lực ép sân từ đầu trận, HA.GL đã có bàn khai thông thế bế tắc. Sanogo Moussa có tình huống đệm bóng gọn gàng sát vạch 16m50 để mở tỉ số cho HA.GL.

HA.GL chơi rất hưng phấn sau khi mở tỷ số. Nhưng phút 46, Hải Phòng được hưởng 11m do trung vệ Franklin phạm lỗi với tiền đạo Fagan ở trong vòng cấm. Stevens đã không bỏ lỡ cơ hội để gỡ hòa 1-1 cho Hải Phòng. Phút 62, trung vệ Franklin tiếp tục phạm lỗi với cầu thủ đối phương, lập lức trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của trung vệ này. HA.GL chơi thiếu người. HLV của HA.GL phải thay đổi người khi cho Đông Triều vào thay Minh Vương để trám vào chỗ của Franklin.

Dù thiếu người nhưng sau đó HA.GL vẫn là đội chơi lấn lướt cho đến những phút cuối trận. Với tỉ số chung cuộc 1-1, không ít khán giả cảm thấy tiếc nuối cho HA.GL khi để một trận hòa đáng tiếc ngay trên sân nhà.

Thanh Hóa vươn lên đứng thứ 2

Cũng tại vòng 14 lượt về hôm qua, trên sân Cao Lãnh, chủ nhà Đồng Tháp tiếp Than Quảng Ninh. Đồng Tháp đã thua 4/5 trận gần đây, còn Than Quảng Ninh là vua sân khách sau giai đoạn lượt đi khi giành được 16/21 điểm tối đa (thắng 5, hòa 1, thua 1, ghi 10 bàn và để thủng lưới 6 bàn). Ở trận lượt đi, dù có lợi thế dẫn bàn từ rất sớm nhưng không thể giúp Đồng Tháp tránh khỏi trận thua 3-1 trước chủ nhà Than Quảng Ninh ở lượt trận thứ tư V-League 2015. Nhưng ở lượt về này, Đồng Tháp đã tận dụng tốt sân nhà để giành chiến thắng 2-1 trước Than Quảng Ninh.

Trên sân Nha Trang, Sanna Khánh Hòa tiếp FLC Thanh Hóa. Hai đội đang sở hữu 2 trong 3 chân sút tốt nhất của V-League 2015. Đó là Iheruome (Sanna Khánh Hòa - 9 bàn) và Hoàng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa - 9 bàn). FLC Thanh Hóa bất bại trong 7 trận gần đây (thắng 4, hòa 3). Trên sân nhà ở V-League mùa này, Sanna Khánh Hòa bất bại (thắng 4, hòa 3). Chuỗi 11 trận bất bại của Sanna Khánh Hòa đã bị chấm dứt sau thất bại 1-4 trước QNK Quảng Nam ở vòng đấu trước. Vòng 4 – Vleague 2015, Khánh Hòa thủ hòa Thanh Hóa 1-1 trên sân khách, nhưng ở lượt về này họ lại thua ngay trên sân nhà với tỉ số 2-3. Thắng trận này, Thanh Hóa xếp thứ nhì và chỉ còn kém đội đầu bảng Bình Dương 1 điểm.

Trận đấu ở nhóm giữa bảng xếp hạng là Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng diễn ra trên sân Hàng Đẫy. SHB Đà Nẵng đang cho thấy sự hồi sinh ấn tượng với chuỗi 8 trận liên tiếp bất bại (trong đó có 4 trận gần nhất toàn thắng). Hà Nội T&T đang trên đà trở lại và có lợi thế được thi đấu trên sân nhà Hàng Đẫy – nơi mà thầy trò HLV Phan Thanh Hùng vẫn bất bại ở V.League mùa này. Hà Nội T&T đã giành chiến thắng 2-0 trước Đà Nẵng bằng các bàn thắng do Hoàng Vũ Samson ghi trên chấm 11m và Thành Lương ghi bằng cú sút xa đẹp mắt.

Bảng xếp hạng:

1-Bình Dương 29 điểm, 2-Thanh Hóa 28, 3-Đồng Tâm Long An 24, 4-Than Quảng Ninh 24, 5-Hải Phòng 23, 6-Sông Lam Nghệ An 22, 7-Khánh Hòa 21, 8-Hà Nội T&T 19, 9-SHB Đà Nẵng 19, 10-Đồng Tháp 14, 11-QNK Quảng Nam 13, 12-Cần Thơ 10, 13-HA.GL 10, 14-Đồng Nai 9.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.