HAGL đến Hà Nội, không ngại sức ép sân Hàng Đẫy ​

Công Phượng đã có 4 bàn thắng cho HAGL ở cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.
Công Phượng đã có 4 bàn thắng cho HAGL ở cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.
TPO - Ngày 13/5, CLB HAGL đã tới Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với đội bóng của ông bầu Đỗ Quang Hiển trong khuôn khổ lượt về Tứ kết cúp Quốc gia-Sư tử trắng 2018.

Ở trận lượt đi trên sân Pleiku hôm 11/5, HAGL đã cầm hoà CLB Hà Nội 2-2 trong diễn biến được giới chuyên môn đánh giá cao. Hai lần CLB Hà Nội vươn lên dẫn trước, nhưng cũng 2 lần HAGL gỡ hoà với pha đá phản lưới nhà của tuyển thủ U23 Việt Nam Duy Mạnh và pha đá phạt 11m thành công của tiền đạo Công Phượng.

Với kết quả 2-2 ở lượt đi, CLB Hà Nội đang nắm lợi thế lớn ở lượt về. Đội khách HAGL buộc phải thắng, hoặc hoà với tỉ số cao hơn nếu muốn giành quyền đi tiếp. CLB Hà Nội cũng có lợi thế chơi trên sân nhà Hàng Đẫy, nơi họ thắng HAGL cả 4 lần đối đầu nhau từ năm 2015 đến nay. Gần nhất, đội bóng của bầu Hiển đã thắng đội bóng của bầu Đức 5-0 trên sân Hàng Đẫy ở trận đấu bù vòng 3 V-League hôm 5/4.

Được biết chuẩn bị cho trận đấu ngày 15/5 tới, HAGL hôm nay đã hành quân tới Hà Nội. Đội bóng phố núi đang đặt quyết tâm rất cao sau khi đã chơi một trận cực hay trước CLB Hà Nội ở Pleiku.

HAGL đến Hà Nội, không ngại sức ép sân Hàng Đẫy ​ ảnh 1 HLV Chu Đình Nghiêm bị truất quyền chỉ đạo trận đấu do hành vi phản ứng trọng tài ở trận lượt đi trên sân Pleiku với HAGL hôm 11/5.

Hai cuộc chạm trán gần đây giữa HAGL và CLB Hà Nội đều rất nóng bỏng, ở trong lẫn ngoài sân. Hôm 5/4, trung vệ Tăng Tiến của HAGL đã bị nhận thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì lỗi với Duy Mạnh thì ở trận đấu ngày 11/5 vừa qua, tới lượt tiền vệ Phạm Thành Lương của CLB Hà Nội phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài. Cùng lỗi trên, HLV trưởng CLB Hà Nội Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo. Trận đấu còn nóng hơn bởi những va chạm ở ngoài sân giữa BHL CLB Hà Nội với CĐV đội chủ nhà HAGL.

Trưởng đoàn HAGL Nguyễn Tấn Anh hôm nay cho biết, đội bóng phố núi đang tập trung hoàn toàn vào chuyên môn cho trận lượt về ngày 15/5 tới. “Chúng tôi cho rằng điều quan trọng ở lượt đi là 2 đội đã cống hiến cho khán giả một trận đấu rất hấp dẫn về chuyên môn. CLB Hà Nội là đội bóng rất mạnh nên hoà họ là kết quả không tồi. Chúng tôi rất mừng vì các cầu thủ HAGL thể hiện quyết tâm lớn, chơi cống hiến và đoàn kết. Sự cố ngoài sân là chuyện đáng tiếc, không trong mong muốn của bất kỳ ai. Tôi hy vọng rằng trận lượt về cũng sẽ hấp dẫn như vậy”-ông Nguyễn Tấn Anh.

Ông Nguyễn Tấn Anh cũng không bình luận về những phản ứng quyết liệt của CLB Hà Nội với trọng tài Ngô Duy Lân trên sân Pleiku, cũng như va chạm xảy ra sau đó với khán giả.

Ông Tấn Anh cho biết: “Bản thân BTC sân Pleiku cũng có sai sót, trong đó có việc không ngăn chặn được CĐV quá khích, cũng như để người không có nhiệm vụ xuống đường hầm, tiếp cận HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội. Vấn đề này chúng tôi đã kiểm điểm để công tác tổ chức sau này tốt hơn. Còn với CLB Hà Nội, tôi cho rằng đấy là công việc của BTC giải và Ban Kỷ luật VFF, HAGL không liên quan”.

Ở trận đấu hôm 5/4 giữa CLB Hà Nội và HAGL, sân Hàng Đẫy đã gần kín khán giả. Theo ông Nguyễn Tấn Anh, khán giả đông là một tín hiệu tốt đối với bóng đá Việt Nam. HAGL trong quá trình xây dựng đội bóng cũng hướng tới lấy CĐV làm trọng tâm. Đội bóng phố núi vì vậy không ngại sức ép ở Hàng Đẫy, trái lại cảm thấy rất hưng phấn trước cuộc tái đấu với CLB Hà Nội ngày 15/5 tới.

MỚI - NÓNG