HAGL hoà Hải Phòng bằng đội hình lạ, Hoàng Đức 'nổ súng' nhấn chìm Quảng Nam

Văn Toàn nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL giành đủ 3 điểm trước Hải Phòng Ảnh: Zing.
Văn Toàn nỗ lực nhưng không thể giúp HAGL giành đủ 3 điểm trước Hải Phòng Ảnh: Zing.
TPO - Chiều 29/6, CLB HAGL đã bị Hải Phòng cầm hoà 0-0 ở trận đấu thuộc vòng 7 giải bóng đá VĐQG, LS V-League 2020 diễn ra trên sân Lạch Tray.

HAGL chưa thắng trận đấu nào trên sân khách ở mùa giải này. Sau 6 vòng, đội bóng của bầu Đức được 8 điểm, xếp thứ 8 trên bảng xếp hạng, ngay trên Hải Phòng nhưng chỉ hơn chỉ số phụ. Hải Phòng trong khi đó chưa thắng sân nhà trận nào.

Trong cuộc đối đầu chiều nay, HLV Lee Ta-hoon gây bất ngờ khi cất cả Tuấn Anh và Lương Xuân Trường trên ghế dự bị. Xuân Trường chỉ được đưa vào sân khi trận đấu bước sang phút bù giờ, trong khi Tuấn Anh không thi đấu. Đội hình xuất phát của HAGL chỉ có tiền đạo Văn Toàn là cái tên nổi bật nhất.

Anh cũng chính là cầu thủ bên phía HAGL gây nhiều khó khăn cho các hậu vệ Hải Phòng nhất với các pha đua tốc độ cao. Tuy nhiên, sự nghèo nàn trong các phương án tấn công khiến HAGL không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm về phía khung thành đội chủ nhà dù có tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội, đặc biệt ở hiệp 1.

HAGL hoà Hải Phòng bằng đội hình lạ, Hoàng Đức 'nổ súng' nhấn chìm Quảng Nam ảnh 1 Hải Phòng và HAGL bất phân thắng bại ở cuộc đối đầu chiều 29/6 trên sân Lạch Tray

Ở chiều ngược lại, Hải Phòng cũng thể hiện lối chơi tẻ nhạt. Hầu hết những tình huống tấn công đều dựa vào bộ đôi ngoại binh Mpande và Claudecir. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tăng cường thêm Diego Silva vào sân. Mặc dù vậy, khả năng tấn công của Hải Phòng cũng không có nhiều sự cải thiện. Kết thúc trận đấu, hai đội hoà nhau 0-0.

Cũng ở vòng 7, cựu vương Quảng Nam tiếp tục chuỗi kết quả gây thất vọng khi để thua đậm Viettel 0-3 ngay trên sân nhà Tam Kỳ. Tiền vệ trẻ Hoàng Đức là người ấn định chiến thắng chung cuộc cho Viettel với pha ghi bàn đẹp mắt ở phút 49.

Kết quả này giúp Viettel chấm dứt mạch trận thua, tạm thời vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, bằng điểm số SLNA nhưng đá nhiều hơn 1 trận. Trong khi đó, Quảng Nam tiếp tục dậm chân ở vị trí áp chót bảng xếp hạng và có nguy cơ rơi xuống đáy nếu Nam Định vượt qua SLNA ở trận đấu diễn ra chiều mai.

MỚI - NÓNG