HA.GL lại bị phạt

Một tình huống tranh chấp bóng trong trận đấu giữa HA.GL-SHB Đà Nẵng lượt trận thứ 2, V.League 2016 diễn ra hôm 28/2.
Một tình huống tranh chấp bóng trong trận đấu giữa HA.GL-SHB Đà Nẵng lượt trận thứ 2, V.League 2016 diễn ra hôm 28/2.
TPO - BTC sân của đội phố Núi vừa nhận án phạt từ Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) vào chiều 1/3 do các vi phạm ở lượt trận thứ 2, V.League 2016.

Cụ thể, BTC HA.GL bị xác định "Vi phạm công tác tổ chức" trong trận đấu của HA.GL với SHB Đà Nẵng ở lượt trận thứ 2, V.League 2016 diễn ra ngày 28/2 trên sân vận động Pleiku.

Ở trận đấu này, HA.GL vươn lên dẫn trước nhờ công của tiền đạo Văn Toàn, nhưng chung cuộc để thua SHB Đà Nẵng 1-2. Cả 2 bàn thắng của SHB Đà Nẵng đều do tiền đạo Gaston Merlo ghi. 

Sau trận đấu, các CĐV Gia Lai đã ở lại sân, ném vật cứng vào tổ trọng tài điều hành trận đấu khi cho rằng đội chủ nhà bị xử ép.

Phía HA.GL sau đó cũng gửi đơn khiếu nại trọng tài chính Phùng Đình Dũng. Ông Dũng bị HA.GL cáo buộc đưa ra nhiều quyết định không chính xác. Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi sau đó bác bỏ khi cho rằng, ông Dũng hoàn thành nhiệm vụ. 

Theo quyết định của Ban kỷ luật VFF, BTC sân HA.GL bị phạt 15 triệu đồng. 

Cũng trong chiều 1/3, Ban kỷ luật VFF đồng thời ra án phạt đối với một số CLB khác ở V.League. Trong đó, CLB Hà Nội của HLV Nguyễn Đức thắng nhận liền 3 án phạt. 

Cụ thể, HLV phó Nguyễn Đức Thịnh bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 3 trận do vi phạm Điều 40 "Hành vi xúc phạm danh dự, hành vi thiếu văn hoá". HLV Nguyễn Đức Thắng và HLV phó Trần Doãn Dũng bị cảnh cáo do lỗi "Phản ứng".

Các vi phạm trên đều xảy ra tại trận đấu của CLB Hà Nội với Đồng Tháp thuộc lượt trận thứ 2 V.League 2016.

MỚI - NÓNG