HAGL quyết ''làm gỏi'' Pahang

HAGL quyết ''làm gỏi'' Pahang
Trận ra quân tại Cúp C1 ĐNÁ gặp Pahang (Malaysia) vào lúc 21h VN tối nay (22/7) cũng được xem là ''nặng ký'' nhất của HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi quyết chinh phục thử thách...

Cúp C1 Đông Nam Á:

HAGL quyết ''làm gỏi'' Pahang

Hành trình đến Brunei...

Tưởng nhẹ nhàng nhưng hóa ra lại là một cuộc hành trình rất mệt nhọc cho các cầu thủ đội bóng phố Núi khi phải trải qua đến 3 chuyến bay trong khoảng thời gian từ tối 20/7 đến chiều ngày 21/7 mới đặt chân đến Brunei. Đường bay tuy ngắn nhưng do mệt mỏi vì phải chờ đợi trong thời gian làm thủ tục tại TP.HCM và transit tại Bangkok (Thái Lan) khiến cho thể lực của các cầu thủ HA.GL suy giảm đáng kể.

Ngoài ra, một sự cố ngoài ý muốn suýt chút nữa đã làm toàn bộ các cầu thủ HA.GL và BHL lẫn các phóng viên đi cùng lâm vào cảnh khó xử khi có khả năng không thể đến Brunei đúng lịch trình như đã định.  Lý do, chiếc xe bus chở đội trên đường ra sân bay Bangkok để lên đường sang Brunei thì bất ngờ bị trục trặc ở dọc đường. Rất may, cuối cùng mọi việc cũng đã được giải quyết ổn thỏa nhưng cầu thủ HA.GL không tránh khỏi sự mệt mỏi.

Tuy nhiên, gian nan đầu tiên không khiến khiến các cầu thủ phố Núi nhụt chí cho mục tiêu chinh phục Cúp C1 Đông Nam Á. Bởi, ngay sau khi đặt chân đến Brunei, sắp xếp nơi ở xong, đúng 5h chiều toàn đội đã ra sân tập nhẹ với nét mặt rạng rỡ, mệt nhọc đã tan biến, thay vào đó là quyết tâm vượt qua ''cửa ải đầu tiên''  - CLB Pahang FA (Malaysia).

Và mục tiêu phải thắng Pahang!

Đó là quyết tâm của đội bóng phố Núi HA.GL. Theo HLV phó kiêm cầu thủ Kiatisaki: "Dù hai đối thủ còn lại trong bảng không thực sự đáng ngại nhưng không vì thế mà xem nhẹ họ. Do vậy, ở trận ra quân, HA.GL cần phải thắng Pahang để tạo ưu thế. Ngoài ra, chiến thắng sẽ tạo lực đẩy cho chúng tôi ở chặng đường sắp tới để chinh phục chiếc cúp C1 Đông Nam Á".

Ngược lại, cũng theo Zico Thái, nếu không ''làm gỏi'' được Pahang thì giấc mơ lấy Cúp C1 ĐNÁ của HA.GL sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều khả năng, để đối phó với Pahang, HA.GL sẽ áp dụng lối chơi tấn công ngay từ đầu qua đấu pháp 3-4-3 nhằm giành thế chủ động. Theo dự báo của Kiatisak, HA.GL có trên 50% khả năng lấy trọn 3 điểm nếu thể hiện phong độ tốt như các trận đấu gần đây tại V-League trước Bình Dương hay GĐT.LA.

Phía Pahang, chuẩn bị cho giải, ĐKVĐ giải quốc gia Malaysia đến Brunei sớm hơn so với đội bóng phố Núi. Trong buổi tập làm quen sân bãi, theo quan sát của giới chuyên môn qua ghi nhận của PV Thể Thao VietNamNet, Pahang thường sử dụng các pha bật tường nhỏ ở trung lộ và dường như họ cũng biết sự quan sát từ bên ngoài sân của đại diện CLB HA.GL nên khá kín tiếng, bởi các bài tập của họ đều rất nhẹ nhàng chủ yếu để hồi phục.

Thực tế, CLB Pahang không nắm nhiều thông tin về HA.GL, ngoài việc đội bóng phố Núi đang có sự hiện diện của nhiều tuyển thủ, cựu tuyển thủ QG của 2 nền bóng đá mạnh nhất khu vực Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam, nên họ cũng chỉ đặt mục tiêu cầm chân đại diện VN trong trận ra quân.

Cũng trong chiều 21/7, HA.GL đã gút lại danh sách chính thức 18 cầu thủ chuẩn bị thi đấu Cúp C1 Đông Nam Á, trong đó, 2 ngoại binh Thái bị loại là tiền vệ Tawan và trung vệ Chokewee. Thành phần chính thức của HA.GL sẽ bao gồm các cầu thủ trụ cột đang có phong độ ổn định là Văn Đàn, Duy Quang, Quang Trãi, Quốc Tuấn, Kiatisak, Vimon, Dusit... và các cầu thủ trẻ đang chơi lên chân như Đình Việt, Thanh Tú, Ngọc Cảnh, Việt Anh, Minh Thiện, Văn Kiệt...

MỚI - NÓNG