HAGL sốt vó với chấn thương của “sao”

Văn Toàn (bìa trái) dính chấn thương dai dẳng trong trận gặp FLC Thanh Hóa ngày 8/4. Ảnh: VSI.
Văn Toàn (bìa trái) dính chấn thương dai dẳng trong trận gặp FLC Thanh Hóa ngày 8/4. Ảnh: VSI.
TP - Hầu hết những ngôi sao nổi bật nhất của đội bóng phố núi đều bị chấn thương. Quá trình chữa trị mất thời gian, gây tổn thất không nhỏ cho HAGL.

Trường hợp gần nhất bị báo chấn thương là tiền đạo Nguyễn Văn Toàn. Anh vì vậy đã không có tên trong danh sách triệu tập vào đội tuyển Việt Nam hôm 5/6 tới để chuẩn bị cho trận đấu với Jordan trong khuôn khổ lượt trận thứ 2, Vòng loại cuối cùng bảng C, Asian Cup 2019.

Đây là một sự đáng tiếc rất lớn với cá nhân Văn Toàn cũng như đội tuyển Việt Nam. Chân sút HAGL đang cho thấy sự tiến bộ rất nhanh hơn 1 năm trở lại, qua đó dần khẳng định vị trí ở cả ĐTQG cũng như CLB. Là tiền đạo xuất thân, nhưng Văn Toàn hiện có thể chơi cả vị trí tiền vệ khi có yêu cầu của HLV trưởng.

Theo thông báo của HAGL, Văn Toàn bị chấn thương giãn dây chằng đầu gối trái ở trận gặp CLB FLC Thanh Hoá hôm 8/4 ở V-League. Ban đầu, Văn Toàn được chẩn đoán chỉ cần độ 3 tuần để bình phục hoàn toàn. Nhưng rốt cuộc sau hai tháng, anh vẫn chưa thể thi đấu.

Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Văn Toàn có trên trong danh sách tập trung đội tuyển U22 Việt Nam, chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với đội U20 Argentina. Tuy nhiên vì chấn thương, anh đã được HLV Nguyễn Hữu Thắng “cất” ở ngoài. Tới lần tập trung ngày 5/6 tới của đội tuyển Việt Nam thì Văn Toàn không có tên.

Một tờ báo điện tử hôm qua dẫn lời GĐĐH CLB HAGL Huỳnh Mau cho biết, dù chấn thương nhưng Văn Toàn vẫn gắng sức tập luyện, dẫn tới quá trình hồi phục mất nhiều thời gian hơn. Anh có khả năng không thể thi đấu cho HAGL tới hết tháng 6 này.

Như vậy, khả năng Văn Toàn sẽ lỡ các trận đấu của HAGL với CLB Sài Gòn ở cúp Quốc gia hôm 3/6, trận đấu với Bình Dương và Cần Thơ trong khuôn khổ V-League lần lượt vào các ngày 24 và 28/6.

Cần nhắc rằng từ thời điểm hết tháng 6 tới SEA Games 29 (Malaysia), thời gian chẳng còn bao nhiêu. Nếu Văn Toàn không kịp bình phục, thậm chí trường hợp xấu nhất anh không thể dự tranh SEA Games 29, đấy sẽ là mất mát không nhỏ đối với đội tuyển U22 Việt Nam của HLV Hữu Thắng.

Chấn thương nhiều và dai dẳng

Ở SEA Games 28 (Singapore) cách đây 2 năm, Văn Toàn từng được HLV Toshiya Miura chờ đợi rất lâu. Nhưng rốt cuộc vì chấn thương, tiền đạo này đã không thể cống hiến được cho U23 Việt Nam như khả năng có thể.

Văn Toàn không phải trường hợp duy nhất ở HAGL bị chấn thương, dẫn tới lỡ hẹn nhiều giải đấu lớn. Theo thống kê, tới thời điểm hiện tại những gương mặt xuất sắc nhất ở đội bóng phố Núi đều đã từng bị chấn thương, với các mức độ khác nhau.

Có thể điểm qua số này gồm các tiền vệ Xuân Trường, Tuấn Anh, Phan Thanh Hậu, Hồng Duy; tiền đạo Công Phượng, trung vệ Đông Triều. Trong số trên, trường hợp đáng tiếc nhất là tiền vệ Tuấn Anh, khi đã lỡ cả SEA Games 28 và đặc biệt là AFF Cup 2016, giải đấu Tuấn Anh đặc biệt được trông đợi.

Sau AFF Cup 2016 một thời gian, HLV Hữu Thắng từng phàn nàn do khâu trị thương cho Tuấn Anh không tốt, đội tuyển Việt Nam đã tổn thất lực lượng, dẫn tới kết quả không như ý. Câu hỏi đặt ra là liệu chế độ tập luyện hay khâu y tế của HAGL có vấn đề, dẫn tới việc cầu thủ thường xuyên bị chấn thương, và lâu bình phục?

Còn một khả năng khác là cầu thủ HAGL dù trội về kỹ năng chơi bóng, nhưng lại thua sút thể lực, sức mạnh so với cầu thủ các đội bóng khác nên dễ gặp chấn thương khi va chạm. Vì lý do gì thì rõ ràng việc nhiều cầu thủ HAGL gặp chấn thương, dẫn tới không cống hiến được cho các ĐTQG vẫn là điều đáng tiếc và đáng lo bởi gần một năm trở lại đây, quân số HAGL đang chiếm số đông, đóng vai trò bộ khung ở các đội tuyển Việt Nam. Bất kỳ một vị trí nào bị khuyết đều có thể ảnh hưởng tới lối chơi chung HLV Hữu Thắng đang xây dựng.

MỚI - NÓNG