HAGL tạm chiếm ngôi đầu

HAGL tạm chiếm ngôi đầu
TP  - Chiều qua, 3 trận đấu sớm của vòng 15 Eximbank V-Leauge 2013 đã diễn ra. SHB Đà Nẵng trên sân nhà Chi Lăng đã để Đồng Nai thủ hòa, trong lúc Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã giành chiến thắng trên sân nhà Pleiku để tạm thời soán ngôi đầu của SLNA. Cùng lúc đó, trên sân Thanh Hóa, Kiên Giang đã chìm sâu trong cuộc chiến trụ hạng.

> Căng thẳng cuộc đua vô địch và trụ hạng
> Vòng 14 V-League 2013: SLNA soán ngôi đầu

HAGL trở lại chiều mưa phố núi Pleiku để tiếp đón Vicem Hải Phòng (V.HP). Món nợ thua HAGL ở lượt đi giờ đã chồng chất thêm. Lợi điểm duy nhất của Hải Phòng là… thủ môn Bassey Akpan (HAGL) không thể ra sân, thay vào đó là thủ môn Tuấn Mạnh. Cho dù đội chủ nhà HAGL mất đi chốt chặn đáng tin cậy là thủ môn Bassey Akpan nhưng không vì thế mà V.HP có một trận đấu dễ thở.

Trong lúc đó, với trận thứ 6 liên tiếp không thắng, HLV Hoàng Anh Tuấn chắc chắn phải hứng chịu những lời chỉ trích dữ dội. Đầu mùa này, V.HP đặt mục tiêu vào Top 3 đội dẫn đầu, nhưng bây giờ, V.HP đang tuột dần tham vọng đó.

SHB Đà Nẵng tiếp đón tân binh Đồng Nai tại Chi Lăng với đà hưng phấn sau chiến thắng tại Hàng Đẫy. Nhưng phong độ sân nhà SHB Đà Nẵng mùa này không tốt. Việc gặp đối thủ chơi giỏi phòng ngự phản công như Đồng Nai là bài toán không dễ giải cho đội chủ nhà. Đồng Nai với phong độ bất bại trong 4 chuyến làm khách gần nhất cho thấy bản lĩnh của tân binh V-League này. Trước một SHB Đà Nẵng liên tục bị Bình Dương và HAGL cầm chân ở sân nhà 2 vòng gần nhất, Đồng Nai đã làm nên chuyện khi cũng đã cầm chân chủ nhà.

Tỷ số hòa 0-0 khiến SHB Đà Nẵng không thể vươn lên tiến chiếm ngôi đầu bảng. SHB Đà Nẵng đang có 26 điểm, hơn SLNA, đội chiều mai thi đấu với V.Ninh Bình, chỉ đúng 1 điểm.

Kienlongbank Kiên Giang (K.KG) với chuyến làm khách tại Thanh Hóa được dự báo cực kỳ khó khăn. Ngay trước trận đấu, các cầu thủ của HLV Lai Hồng Vân đã nhận được gần đủ 50% số tiền chuyển nhượng, khiến không khí trong đội bóng rất phấn chấn, nhưng doping “tiền” đã không giúp K.KG giành một kết quả tốt.

Với chiến thắng dễ dàng 4-2 trước K.KG, Thanh Hóa tiến lên xếp thứ 4, được 24 điểm.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.