HA.GL thấp thỏm đến Lạch Tray

Các cầu thủ Hải Phòng quyết giành trọn 3 điểm khi tiếp HAGL tại Lạch Tray vào giữa tuần này. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hải Phòng quyết giành trọn 3 điểm khi tiếp HAGL tại Lạch Tray vào giữa tuần này. Ảnh: VSI
TP - Đội bóng phố Núi sẽ có chuyến làm khách được dự báo đầy khó khăn trên sân Lạch Tray của Hải Phòng tại lượt trận thứ 4 V.League 2014.

Trận đấu diễn ra vào chiều thứ Tư, 21/1. Từ chiều qua, thầy trò HLV Guillaume Graechen đã đáp máy bay ra Hà Nội. Ở lại tại đây 1 đêm, hôm nay HA.GL sẽ di chuyển xuống Hải Phòng. Kế hoạch dự kiến đội sẽ có buổi tập đầu tiên trong ngày hôm nay để làm quen với thời tiết, điều kiện sân bãi tại Hải Phòng. 

“Chúng tôi coi các cầu thủ HA.GL như những đứa em trong nghề. Họ có tiềm năng, hứa hẹn phát triển nhưng nói riêng về trận đấu giữa đôi bên, Hải Phòng sẽ chơi đúng luật, đúng tinh thần của đội để giành 3 điểm. Cả 1 tập thể non trẻ thì khó khăn là đương nhiên nhưng nếu các cầu thủ HA.GL vượt qua được áp lực thì chuyện gì cũng có thể xảy ra”. 

Tiền vệ đội trưởng Minh Châu (Hải Phòng)

Trên bảng xếp hạng, Hải Phòng hiện đứng vị trí thứ 2 với 7 điểm qua 3 trận đấu (2 thắng, 1 hoà). Đây là khởi đầu tốt nhất của Hải Phòng nếu so với các mùa giải gần nhất.

Sự xuất hiện của HLV Trương Việt Hoàng cùng quyết tâm “làm lại” từ phía lãnh đạo ít nhiều đã tạo nên những nét tươi mới trong lối chơi và tinh thần thi đấu của đội bóng đất Cảng.

Phong độ của Hải Phòng trái ngược hoàn toàn với HA.GL, đội được kỳ vọng rất nhiều trước giải nhưng lại đang chật vật đối phó đủ đường. Hai trận gần nhất, thầy trò HLV Guillaume Graechen đều thua với cùng tỷ số 1-2, lần lượt trước Đồng Tâm Long An và Thanh Hóa. Lối chơi của HA.GL bị các đối thủ đánh giá là “dễ bắt bài”, không có gì đột biến.

Những cầu thủ được nhiều kỳ vọng trong đội hình HA.GL như Tuấn Anh, Xuân Trường và đặc biệt là tiền đạo Công Phượng đều không thể hiện được năng lực. Không chỉ nhạt nhòa trên sân, Công Phượng còn rơi vào mớ bòng bong tin đồn chuyện tình cảm với một cô gái thuộc giới ca hát. Anh bị chỉ trích là thi đấu quá cá nhân, không hiệu quả trong 2 trận gần nhất của HA.GL.

Hàng công, điểm được đánh giá là mạnh nhất của HA.GL “im tiếng”, trong khi hàng thủ vẫn mỏng manh, được cho là 2 nguyên nhân dẫn đến các thất bại của HA.GL. Chưa kể, HLV Guillaume Graechen một lần nữa bị nhận xét là chưa đủ tầm để chỉ đạo đội bóng tham dự giải đấu khắc nghiệt như V.League. 

Trên bảng xếp hạng, HA.GL hiện mới chỉ được 3 điểm nhờ trận thắng Sanna Khánh Hòa 4-2 ở ngày khai mạc. Thông tin từ Gia Lai cho biết, thất bại thứ 2 trước Thanh Hóa đã tác động khá mạnh tới tinh thần đội bóng này, vốn chỉ gồm những cầu thủ còn non tuổi đời.

Việc phải làm khách tại sân Lạch Tray của Hải Phòng, đội bóng vốn nổi tiếng thi đấu quyết liệt vì vậy dự báo sẽ rất khó khăn đối với HA.GL. Có thể nhận thấy rõ điều này qua những tuyên bố phát đi từ Hải Phòng ngày hôm qua.

Trao đổi với Tiền Phong, HLV trưởng Hải Phòng Trương Việt Hoàng cho biết, sẽ không có chuyện Hải Phòng “nhẹ chân” khi thi đấu với HA.GL.

“Chúng tôi là đàn ông chơi bóng, mà bóng đá là môn thể thao đối kháng. Chẳng nhẽ cứ gặp HA.GL là các đội đều phải nhẹ chân hay sao? Chúng tôi không đá bậy, đá láo, chơi đúng luật là được. Còn nếu vi phạm luật thì đã có trọng tài xử lý. Hải Phòng đá với HA.GL cũng như với các đối thủ khác, chúng tôi luôn hướng tới giành chiến thắng”-ông Trương Việt Hoàng nói.

Cũng theo HLV Trương Việt Hoàng, Hải Phòng đã chuẩn bị phương án chiến thuật khi gặp HA.GL. Ông Hoàng nhận xét: “Các cầu thủ HA.GL có kỹ thuật tốt, đây là điểm mạnh của họ. Tuy nhiên, điểm yếu của HA.GL là thể lực. Nếu thể lực không đủ thì thi đấu ở V.League rất khó khăn. Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ HA.GL và sẽ có phương án thích hợp để đấu với họ”.

HLV một CLB miền Bắc hôm qua nói, thực tế các đội bóng hiện nay khi gặp HA.GL đều sẽ chịu áp lực. “Nếu chúng tôi lỡ thua, nhiều người sẽ lập tức chê là đá kém, thua lứa đàn em, đồng thời khen ngợi không dứt HA.GL. Đá quyết liệt thì bị chỉ trích là đá xấu, hở ra bị trọng tài phạt. Nhưng thắng thì không được đánh giá cao, rồi thì kiểu gì cũng bị chê này, chê nọ.

Tôi nghĩ khi HA.GL cho quân lên V.League để cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm là đã xác định tính quyết liệt của giải rồi. Đá nhẹ nhàng thì có ích lợi gì. Chẳng nhẽ ra thi đấu ở khu vực, đối thủ người ta nhẹ chân với mình?”-vị này nói.

MỚI - NÓNG