VIDEO: HAGL thua trắng 3 bàn ở xứ Quảng

TPO - Ở vòng 6 V.League diễn ra chiều nay 21/4, HAGL đã thua trắng 3 bàn trước chủ nhà Quảng Nam.

HAGL làm khách trên sân Tam Kỳ của Quảng Nam với sự tự tin cao độ khi vừa giải toả sức ép với chiến thắng quan trọng 3-2 trước Than Quảng Ninh ở vòng 5. Trong khi đó, Quảng Nam chưa nếm mùi vị chiến thắng với 3 trận thua và 2 trận hoà sau 5 vòng đấu.

Tuy nhiên, đội bóng xứ Quảng trong cơn "khát điểm"- đã gây nhiều khó khăn cho đội bóng phố Núi ngay từ những phút đầu nhập cuộc. Chủ nhà đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân của HAGL. Họ cũng không ngại đá rắn để ngăn chặn lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ phố Núi.

Những nỗ lực của Quảng Nam được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 40. Thủ quân Đinh Thanh Trung đã có pha solo qua 4 cầu thủ áo đỏ, trước khi dứt điểm hiểm hóc làm tung lưới thủ môn Sietsma.

Sang hiệp 2, đội bóng xứ Quảng vẫn làm chủ thế trận, trong khi HAGL tiếp tục thể hiện một bộ mặt thiếu sức sống. Trong một ngày mà các chân sút Tuấn Anh, Văn Toàn... tỏ ra kém duyên, thì hàng phòng ngự của HAGL lại thiếu chắc chắn. Hậu quả là đội bóng phố Núi nhận thêm hai bàn thua liên tiếp chỉ trong vòng 5 phút.

Phút 82, Phan Đình Thắng có pha đánh đầu cận thành nhân đôi cách biệt cho Quảng Nam. 5 phút sau, cầu thủ vào sân thay người là Hà Minh Tuấn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội bóng xứ Quảng, sau tình huống mắc lỗi ngớ ngẩn của hậu vệ Anh Tài trong vòng cấm.

Thắng chung cuộc 3-0, Quảng Nam lần đầu nếm vị ngọt chiến thắng ở mùa giải năm nay, sau 6 vòng đấu. Về phần mình, HAGL đã trải qua trận thua thứ 4 tại V-League 2019.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Nam Định đã vượt qua B.Bình Dương bằng bàn thắng duy nhất của D.Pereira. Đây là chiến thắng thứ 2 của đội chủ sân Thiên Trường.

Theo Clip: Next sports
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.