HAGL tổn thất lực lượng trước trận gặp Hải Phòng

HAGL đang gặp nhiều khó khăn tại sân chơi V-League.
HAGL đang gặp nhiều khó khăn tại sân chơi V-League.
Không chỉ có phong độ rất thấp, HAGL còn thiếu vắng nhiều trụ cột trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng vào chiều mai.

Trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, HLV Graechen nhận phải tin không vui khi tiền vệ Xuân Trường dính chấn thương khá nặng, phải nghỉ thi đấu ít nhất 1 tuần.

Vắng Xuân Trường, tuyến giữa của đội bóng phố Núi coi như mất đi nửa sức mạnh.

Ngoài ra, HLV Graechen còn phải đón nhận những thông tin không vui khác. Trong danh sách các cầu thủ ra Hải Phòng lần này, không có trung vệ Đông Triều vì tái phát chấn thương. Chưa kể, những cầu thủ khác như Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Lê Văn Sơn cũng gặp phải những chấn thương nhẹ.

Sau 3 trận đấu tại V-League, HAGL đang gặp rất nhiều vấn đề. Ở trận khai màn, đúng là HAGL đã tạo ra bất ngờ lớn khi đè bẹp Sanna Khánh Hòa với tỉ số 4-2. Nhưng cần nhớ rằng Sanna Khánh Hòa mới được thành lập từ một đội hình trẻ sau khi Khatoto Khánh Hòa giải thể.

Nhưng kể từ loạt trận thứ 2, khi phải chạm trán các đối thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc ở V-League, HAGL đã hiện rõ nguyên hình là mộtđội bóng non nớt.

Vẫn lối chơi đẹp mắt thường thấy, nhưng Công Phượng và đồng đội không còn thể hiện được sự hiệu quả trước những hàng thủ có nhiều kinh nghiệm.

Những tình huống phối hợp nôn nóng, thiếu hiệu quả và sự hỗ trợ cần thiết đã thường xuyên đặt HAGL vào thế bấp bênh.

Sau 2 trận thua vừa qua, rất nhiều HLV, nhà chuyên môn đã lên tiếng cho rằng HAGL đang rất thiếu kinh nghiệm, thậm chí quá non nớt. Sau khi bị chê trách, bầu Đức lên tiếng rằng “HAGL đã có kinh nghiệm đâu mà thiếu”.

Trở lại trận đấu với Hải Phòng, sau 2 trận thua liên tiếp, HAGL đang hướng tới trận thắng để giải tỏa áp lực tâm lý. HLV Graechen tin rằng các học trò của mình đã có những bài học quý giá, để từ đó trưởng thành nhanh hơn, sẵn sàng đối mặt với bất cứ đối thủ nào trong cuộc đua đường dài.

Tuy nhiên, sẽ rất khó cho HAGL làm được điều gì đó trước đội chủ nhà đang có phong độ ổn định (2 thắng, 1 hòa) và có lợi thế cực lớn từ sân nhà.

HLV Guillaume Graechen đánh giá Hải Phòng có lối chơi rất khó chịu và đang có phong độ ổn định. Nhưng vị HLV này lại tỏ ra lo lắng về mặt sân Lạch Tray hơn là đối thủ. Mặt sân xấu ít nhiều sẽ khiến lối chơi thiên về kỹ thuật của HAGL bị ảnh hưởng nhiều.

Theo Theo Thể Thao Hàng Ngày
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...