Hai bố con cùng dự giải golf Tiền Phong

Thảo My và bố
Thảo My và bố
TP - Golfer nữ hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thảo My sẽ tham gia tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2020 diễn ra trên sân Kings Course thuộc BRG Kings Island Golf Resort (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) ngày 31/10 tới.

Tiền Phong Golf Championship là giải đấu chính thức đầu tiên mà Thảo My góp mặt, sau khi tốt nghiệp đại học danh tiếng Mỹ UNCW (University of North Carolina Wilmington) và trở về Việt Nam để tiếp tục theo đuổi đam mê golf. Cùng dự giải với Thảo My còn có bố của cô- ông Nguyễn Huy Tiến- phó trưởng bộ môn golf- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Nội.

Hai bố con ông Huy Tiến- Thảo My không còn là cái tên xa lạ với cộng đồng golfer Việt Nam. Từ ngày Thảo My còn nhỏ, người ta luôn thấy bố con mỗi ngày đều song hành cùng nhau, ở các giải đấu lẫn sân tập đến tối mịt mới về. Không chỉ đóng vai trò là người thầy, người bạn tâm giao, ông Tiến còn kiêm thêm vị trí caddie hay thậm chí là đối thủ ở nhiều giải đấu. Được bố hỗ trợ về chuyên môn và tinh thần là một trong những yếu tố chính giúp Thảo My nhanh chóng phát triển và trở thành nữ golfer hàng đầu Việt Nam hiện nay.

“Với kinh nghiệm, kiến thức sau nhiều năm học tập, thi đấu cả ở trong và ngoài nước, tôi hy vọng sẽ có những đóng góp vào sự phát triển phong trào golf trẻ Việt Nam, nhất là đối với các bạn nữ. Tiền Phong Golf Championship là giải đấu nhằm hỗ trợ các tài năng trẻ Việt Nam có thêm điều kiện phát triển. Tôi đánh giá cao ý nghĩa của giải đấu và rất vinh dự khi được góp mặt. Tôi hy vọng thông qua việc tham dự giải, tôi sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ tập golf hơn nữa trong tương lai, góp phần để môn golf phổ cập hơn trong xã hội, không còn là môn thể thao gắn mác “thượng lưu” nữa”, Thảo My nói.

Gia đình là nền tảng vững chắc
Có được thành công ngày hôm nay, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, Thảo My có được sự hậu thuẫn rất lớn từ gia đình. Làm trong ngành thể thao, ông Nguyễn Huy Tiến đã định hướng và đầu tư cho con gái theo nghiệp golf từ rất sớm. Năm 2010, lúc Thảo My mới 12 tuổi, ông Tiến thuê hẳn chuyên gia người Mỹ - HLV đầu tiên của đội tuyển golf Việt Nam Robert Bicknell kèm cặp. Nhờ đó, Thảo My có một nền tảng rất bài bản, toàn diện, cả về tư duy lẫn kỹ năng. 

Năm 2014, Thảo My sang Thái Lan học phổ thông ở Trường quốc tế Mỹ tại Bangkok (ASB - The American School of Bangkok) với chi phí 18.000 USD/năm. Cô được ngành thể thao Hà Nội hỗ trợ một phần chi phí vì là VĐV trẻ tài năng của thủ đô. “Thái Lan là một đất nước rất phát triển về golf. Họ coi trọng việc tập luyện và thi đấu thể thao, giống như việc học văn hoá. Khoảng thời gian học và tập luyện golf ở đây rất đáng nhớ. Tôi được tiếp cận môi trường golf chuyên nghiệp, cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. Từ phòng ký túc xá, mở cửa sổ ra là đã thấy màu xanh bạt ngàn của sân golf uốn lượn xung quanh”, Thảo My nhớ lại.

Có được nhiều thành tích thi đấu golf cho ASB, Thảo My tiếp tục giành được học bổng toàn phần của trường đại học danh tiếng Mỹ UNCW với chi phí 32.000 USD/năm. Với nền tảng sẵn có, nữ golfer sinh năm 1998 nhanh chóng hoà nhập và trở thành VĐV xuất sắc trong màu áo đội tuyển golf nữ Seahawk của trường, mỗi năm tham dự 10-12 giải golf uy tín tại Mỹ. 

Năm 2018, Thảo My có tên trên bảng xếp hạng các golfer nghiệp dư thế giới (WAGR), một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của golfer người Việt Nam. Trong 4 năm học tại UNCW, năm nào Thảo My cũng vinh dự nhận giải thưởng thường niên All American Scholars dành cho những nữ golfer có thành tích xuất sắc trong học tập và thi đấu, của Hiệp hội HLV golf nữ Mỹ.

“Liệt kê ra thì thấy sự nghiệp golf của Thảo My rất “thuận buồm xuôi gió”, nhưng thực tế mình phải đánh đổi rất nhiều thứ. Bố Tiến là một người nghiêm khắc. Lúc còn nhỏ, hai anh em (Thảo My và anh trai Huy Thắng) gần như chỉ biết đến sân golf. Để rèn luyện thể lực, sau giờ học, hai anh em phải đạp xe hơn 10 km từ nhà ở gần Hồ Tây đến sân tập golf Phương Đông (Mỹ Đình). Nhiều hôm tập xong bị chuột rút vẫn phải cố đạp xe về. Mệt kinh khủng luôn. Khoảng thời gian ấy, cứ về nhà ăn cơm tối xong, đặt mình xuống là tôi ngủ một mạch tới sáng. Nhiều lúc cuối tuần bạn bè rủ nhau đi chơi, mình lại phải đến sân tập, cũng thấy tủi thân chứ. Nhưng sau này lớn và nhận thức hơn, tôi hiểu rõ bố vất vả như thế nào. Bố không bao giờ gây áp lực về thành tích, nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng, cố gắng…nhiều hơn nữa, để không lãng phí tiền của, công sức và tâm huyết của bố”, Thảo My nói.

Ở tuổi 22, Nguyễn Thảo My đã sở hữu chức vô địch trẻ quốc gia mở rộng 2014, 2015, 2016; vô địch nữ quốc gia (năm 2014; 2015 và 2019); vô địch đối kháng quốc gia 2016; VĐV tuyển quốc gia dự ASIAD 2014, SEA Games 2015, 2017. Cô từng lọt Top 300 trên BXH các golfer nghiệp dư thế giới (WAGR).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.