Giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền 2017:

Hai nhà vô địch Olympic & một giải châu lục thu nhỏ

Libero số 1 thế giới Lin Li sẽ là ngôi sao sáng nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup 2017. Ảnh: C.V.
Libero số 1 thế giới Lin Li sẽ là ngôi sao sáng nhất tại giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Bình Điền Cup 2017. Ảnh: C.V.
TP - Có tới 2 nhà vô địch Olympic sẽ góp mặt, mà nổi bật là libero số 1 thế giới Lin Li trong màu áo của Phúc Kiến (Trung Quốc), tại VTV Bình Điền Cúp 2017, giải đấu được ví như một giải CLB châu Á thu nhỏ.

Có cả libero số 1 thế giới

Sinh năm 1992, libero chỉ cao 1,71m Lin Li sớm nổi lên như một hiện tượng của làng bóng chuyền hàng đầu thế giới, Trung Quốc, nhờ lối chơi toàn diện, khả năng chỉ huy phòng ngự xuất sắc cùng bản lĩnh thi đấu đáng nể. Ngay khi được triệu tập lên ĐTQG vào 2015, Lin Li đã khẳng định được vai trò trụ cột, góp công lớn giúp bóng chuyền nữ Trung Quốc bước lên ngôi cao nhất tại World Grand Prix 2016 và Olympic Rio.  Bản thân cô cũng được bầu chọn là libero số 1 thế giới. Cùng đó, CLB Phúc Kiến còn đưa sang một ngôi sao khác của ĐTQG Trung Quốc là  phụ công Xu Yunlin. 

Đây cũng là lần đầu tiên những nhà vô địch Olympic tranh tài ở một giải đấu tại Việt Nam, càng đặc biệt hơn lại ở một cuộc đấu mang tính xã hội hóa, do một doanh nghiệp đứng ra tổ chức. Sự xuất hiện của những nhà vô địch Olympic chắc chắn giúp nâng giải lên một tầm cao mới.

Với Lin Li và Xu Yunlin, Phúc Kiến đang nổi lên như ứng viên sáng giá nhất của VTV Bình Điền Cúp. Tuy nhiên, hai ngôi sao thượng thặng cũng chưa thể là sự đảm bảo để đội bóng này đăng quang, khi phải đua tranh quyết liệt với nhiều đối thủ cực mạnh, cũng có hàng loạt  hảo thủ tầm cỡ quốc tế trong đội hình.

Đó là một Bangkok Glass từng vô địch giải CLB châu Á 2015, hai lần liền độc chiếm ngôi đầu Thai- League, sở hữu các tuyển thủ và tuyển thủ trẻ hàng đầu của Thái Lan, như Pleumjit, Pornpun. Hay chính một CLB  khác đến từ Trung Quốc, là Vân Nam, đội bóng sở hữu  cựu binh 32 tuổi Zhang Xian, người cũng từng nhiều năm là libero số 1 thế giới.  Hai vị khách còn lại cũng rất đáng gờm gồm CLB 4.25 Triều Tiên, thực chất chính là ĐTQG CHDCND Triều Tiên, và CLB Altay- Kazakhstan- là nòng cốt của ĐTQG và U.23 quốc gia Trung Á này.

Chủ nhà gấp rút chiêu mộ “sao”

Theo giới chuyên môn đánh giá, dù chưa tranh tài song VTV9 Bình Điền Cup 2017 chắc chắn là giải “khủng” nhất về lực lượng, chất lượng chuyên môn của bóng chuyền Việt Nam từ trước đến nay. Có thể coi cuộc đấu trên đất Tây Ninh như một giải CLB nữ châu Á thu nhỏ.

Trước các đối thủ đều thuộc diện hàng “khủng”, cả ba đại diện của chủ nhà đều hiểu rõ cơ hội học hỏi cọ xát hiếm có, cũng như thách thức quá lớn cho việc tranh chấp thứ hạng cao. Bởi thế, ngoài chuyện gồng mình gắng sức tập luyện, họ còn gấp rút chiêu mộ các gương mặt “sao số” của bóng chuyền Việt Nam, thậm chí quốc tế, trong điều kiện, năng lực có thể.

Thông tin LienVietPostbank ngoài việc mời lại người quen là chủ công hàng đầu quốc gia Hà Ngọc Diễm, còn cầu viện phụ công Đinh Thị Trà Giang nhằm cùng Phạm Yến, Bùi Ngà, Linh Chi tạo nên một đội hình giàu sức cạnh tranh. Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An ngay trước thềm giải đã có được sự phục vụ của chủ công hàng đầu Thái Lan Wilawan Apinyapong. Họ cũng đang chờ đến phút chót với hi vọng còn có thể bổ sung một ngôi sao người Thái khác là Malika. Dù vậy, chỉ với Wilawan, bên cạnh Ngọc Hoa, đội bóng chủ giải có thể đua tranh sòng phẳng, trước hết là cho một suất vào bán kết. Trong khi đó, chỉ  ĐKVĐQG Ngân hàng Công thương Việt Nam không có sự bổ sung nào, có lẽ bởi họ có thể phần nào tự tin với một đội hình mạnh, có sự gắn kết tốt giữa các cựu binh như Kim Huệ với lứa tài năng trẻ đang lên.    

Diễn ra từ 22/4 đến 30/4 tại Tây Ninh, bóng chuyền nữ Quốc tế VTV Bình Điền có sự tham dự của 8 đội bóng Việt Nam và quốc tế chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng vào tranh bán kết.  Bảng A  gồm Thông tin LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An, Altay (Kazakhstan) và Vân Nam (Trung Quốc). Bảng B gồm Ngân hàng Công thương, 4.25 Triều Tiên, Bangkok Glass và Phúc Kiến (Trung Quốc). Tổng giải thưởng lên tới 1 tỉ đồng, trong đó nhà vô địch nhận 15.000 USD. 

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.