Vòng 5 V-League 2016:

Hải Phòng dẫn đầu, Hà Nội T&T chìm sâu

Các cầu thủ Hải Phòng đã có chiến thắng thuyết phục trước HAGL để giữ vững ngôi đầu bảng. Ảnh: VSI
Các cầu thủ Hải Phòng đã có chiến thắng thuyết phục trước HAGL để giữ vững ngôi đầu bảng. Ảnh: VSI
TP - Cả 7 trận đấu của vòng 5 V-League đã diễn ra chiều qua, đáng chú ý Hải Phòng thắng Hoàng Anh Gia Lai (HA.GL) và Hà Nội T&T thất thủ trước Bình Dương.

Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An (SLNA) tiếp CLB Sài Gòn. Đây là trận đầu tiên thầy trò Nguyễn Đức Thắng thi đấu dưới cái tên mới, thay cho thương hiệu CLB Hà Nội. Kể từ trận đấu vòng 5, CLB Sài Gòn lựa chọn sân Thống Nhất làm đại bản doanh và thay logo từ Khuê Văn Các sang chợ Bến Thành.

Cả SLNA và Sài Gòn đều đang có được phong độ rất tốt trong những trận đấu vừa qua. Nhưng trên sân nhà, SLNA đã tận dụng cơ hội và giành thắng lợi tối thiểu. Phút 30, Odat dứt điểm chính xác trong tình huống đối mặt với thủ môn của FC Sài Gòn mở tỷ số trận đấu. Kết quả, SLNA giành chiến thắng 1-0 trước FC Sài Gòn.

Nếu như QNK Quảng Nam đang cho thấy những vấn đề bất ổn ở hàng tấn công thì ở chiều ngược lại, FLC Thanh Hóa thể hiện một phong độ ghi bàn rất ấn tượng. Nhưng chiều qua, hàng thủ của đội bóng xứ Thanh thi đấu như mơ ngủ. QNK Quảng Nam thắng 2-0 là một kết quả hoàn toàn bất ngờ với người hâm mộ, nhưng nó diễn ra hợp lý trên sân Tam Kỳ.

Hải Phòng và HA.GL đều đang có được lực lượng đầy đủ và tốt nhất. Cuộc chiến trên sân Lạch Tray là lời khẳng định cho vị trí thực sự của hai đội ở V-League mùa giải năm nay. Cũng như năm ngoái, Stevens còn tỏa sáng hơn khi ghi cú hat-trick giúp Hải Phòng thắng HA.GL 4-2. Với chiến thắng này, Hải Phòng tiếp tục duy trì ngôi đầu BXH.

Cả Sanna Khánh Hòa và Long An đều trung thành với lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Thế nên cuộc chiến trên sân Nha Trang chiều 10/4 khẳng định xem đội bóng nào thành công hơn với triết lý của mình. Kết quả Sanna Khánh Hòa đã vận dụng bài phản công thành công hơn với chiến thắng 2-0 trước Long An.

Ở sân chơi V-League, Đồng Tháp và XSKT Cần Thơ không phải là hai ông lớn, tuy nhiên mỗi khi cả hai chạm trán nhau vẫn luôn là trận derby miền Tây nảy lửa. Chiều qua điều đó xảy ra trên sân Cần Thơ với chiến thắng 4-1 về phía đội bóng Tây Đô. Thua trận, Đồng Tháp vẫn lẹt đẹt nhóm cuối bảng.

Sau quãng thời gian nghỉ ngơi để ĐTQG Việt Nam tập trung, cả SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh đều đang quyết tâm để đẩy cao thứ hạng. Ở loạt trận trước, cả hai đội đều thua với những kết quả thất vọng. Than Quảng Ninh để FLC Thanh Hóa thắng 4-2 ngay tại sân Cẩm Phả, còn thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức đã “phơi áo” đến ba bàn không gỡ trước đội bóng mới lên hạng là CLB Hà Nội. Nhưng một lần nữa, SHB Đà Nẵng lại thắng Than Quảng Ninh với tỷ số tối thiểu 1-0.

Một điểm sau 4 lượt trận và chỉ ghi được một bàn thắng duy nhất, Hà Nội T&T đang chìm sâu vào khủng hoảng, trong khi đó, tinh thần của B.Bình Dương lại đang lên rất cao sau chiến thắng lịch sử trước Jeonbuk HM.

Phút 51, Bình Dương có bàn mở tỷ số khi Moses ra chân rất nhanh trong cự ly gần làm tung lưới thủ môn Anh Đức. Phút 66, Nsi có một tình huống đi bóng dũng mãnh bên trái vòng cấm rồi tung cú sút chìm lọt qua 2 chân Anh Đức, nhân đôi cách biệt cho đội nhà. Phút 71, Victor bất ngờ tung ra một cú sút xa chân phải hiểm hóc, bóng đi chìm vào góc dưới tay trái của Tấn Trường, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Hà Nội T&T.

Trong 7 lần làm khách gần nhất, đội bóng đất Thủ chưa một lần giành thắng lợi trước chủ nhà. Nhưng lần này họ đã thay đổi lịch sử khi giành 3 điểm trước Hà Nội T&T để tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi trong cuộc đua vô địch.

V-League là một cuộc đua đường trường, để tái lập thành tích giành HCĐ năm 2008 hay ngôi vị á quân như năm 2010, Hải Phòng cần khẳng định tham vọng cũng như thể hiện được phong thái của một “đại gia”. Còn Hà Nội T&T liệu họ có vươn lên như mùa trước?

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.