Hải Phòng quyết vượt khó

 Đội trưởng Minh Châu (trái) của CLB Hải Phòng tin rằng đội khách sẽ vượt qua được khó khăn ở trận Siêu Cúp tại Bình Dương chiều mai. Ảnh: VSI
Đội trưởng Minh Châu (trái) của CLB Hải Phòng tin rằng đội khách sẽ vượt qua được khó khăn ở trận Siêu Cúp tại Bình Dương chiều mai. Ảnh: VSI
TP - Ngày 25/12, toàn đội Hải Phòng đã có mặt ở Thủ Dầu Một. Mới vào, nên HLV Trương Việt Hoàng quyết định cho cả đội nghỉ để chiều nay ra sân làm quen thời tiết nắng nóng của sân Gò Đậu.

Ngày mai (27/12), khi trận siêu cúp diễn ra trên sân nhà, Becamex Bình Dương (B.BD) càng muốn lần thứ 3 giành siêu cúp. Hải Phòng cũng từng một lần giành cúp và vẫn rất có duyên đấu cúp nên trận đấu được hứa hẹn nhiều bất ngờ. Đặc biệt, B.BD đã để mất Cúp Quốc gia vào chính tay Hải Phòng nên rất muốn đòi nợ.

Trở lại mặt trận Cúp Quốc gia. Do mới chỉ một lần góp mặt tại trận chung kết Cúp Quốc gia và chưa từng được nâng cao danh hiệu này, nên hồi đó, ở trận đấu cuối cùng của mùa giải V-League 2014 gặp SHB Đà Nẵng, GĐ Kỹ thuật Lê Thụy Hải đã cất gần như toàn bộ đội hình chính: Anh Đức, Phước Tứ, Tấn Tài, Văn Hoàn, Suleiman, thủ môn Quốc Thiện Esele, còn Đình Luật và Huỳnh Kesley thậm chí không được đăng ký... để toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho trận chung kết Cúp QG với Hải Phòng. Nhưng trời không chiều lòng người, kết quả B.BD thất bại 0-2.

Bởi vậy, B.BD chắc chắn rất muốn giành chiến thắng trước đối thủ đã bất ngờ quật ngã họ ở trận chung kết Cúp Quốc gia cách đây 4 tháng.

Về phía mình, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Minh Châu của Hải Phòng cho biết: “Hải Phòng đã sẵn sàng, quyết tâm giành siêu cúp. Từ khi giành Cúp quốc gia, anh em trong đội rất tự tin đánh bại B.BD một lần nữa. Đây là một đối thủ rất mạnh, thậm chí là đội mạnh nhất V-League hiện nay nhưng trong một trận đấu mang tính chất khởi động cho mùa giải mới, tôi và anh em toàn đội đều quyết tâm giành chiến thắng. Về tiền đạo ngoại binh mới được chiêu mộ Errol Anthony Stevens thì anh ta có sức khỏe, có kỹ thuật, có sức tỳ đè, nói chung là một tiền đạo rất tốt”.

Sự có mặt của Stevens hợp cùng Diego Fagan khiến HLV Trương Việt Hoàng có thể kỳ vọng vào một bộ đôi tấn công kiểu như Abass-Suleiman của đối thủ Bình Dương. Song với sự bố trí đó, ở tuyến dưới Hải Phòng sẽ buộc phải đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ nội là trung vệ Tiến Thành và tiền vệ phòng ngự Minh Châu.

Mặc dù trong các trận giao hữu trước Siêu Cúp, Hải Phòng có kết quả khá khiêm tốn, nhưng HLV Trương Việt Hoàng tỏ ra khá thoải mái: “Siêu Cúp chỉ có một trận, khi bóng chưa lăn, chúng ta chưa thể nói trước điều gì. Đội nào chuẩn bị tốt và có tinh thần tốt sẽ thắng. Cơ hội đoạt Siêu Cúp là 50/50. Bình Dương có lợi thế sân nhà và khán giả nhà nhưng đó cũng là áp lực của họ. Ngược lại, đó không phải là áp lực của chúng tôi. Chúng tôi rất thoải mái thi đấu Siêu Cúp quốc gia”.

Hải Phòng quyết vượt khó ảnh 1
MỚI - NÓNG