Hai sự vắng mặt đáng tiếc ở đội tuyển U23 Việt Nam

Sự vắng mặt của Xuân Trường để lại nhiều tiếc nuối.
Sự vắng mặt của Xuân Trường để lại nhiều tiếc nuối.
HLV Miura vừa công bố 29 cái tên được triệu tập chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2016 tại Qatar đầu năm tới. Trong danh sách này, người hâm mộ cảm thấy tiếc cho một vài gương mặt vì những lý do khác nhau đã không có tên.

Sự tiếc nuối nhất chính là tiền vệ Xuân Trường và Quế Ngọc Hải. Đây đều là những gương mặt xuất sắc của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhưng đã không được HLV Miura trao cơ hội khoác áo U23.

Với Xuân Trường, sự trở lại của anh tại giải U21 quốc tế đang diễn ra tại TP HCM cho thấy cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Vì chấn thương mà suốt mùa giải 2015, Xuân Trường phải ngồi dự bị, thậm chí không được đăng ký trong danh sách thi đấu của HA Gia Lai.

Trước đó, ở đội tuyển U19 Việt Nam, Xuân Trường cùng với Tuấn Anh tạo thành cặp tiền vệ trung tâm chơi hay nhất Đông Nam Á. Tiền vệ người Tuyên Quang được kỳ vọng rất lớn sẽ trở thành một Minh Phương thứ 2 của bóng đá Việt Nam.

Xuân Trường đã khẳng định được tài năng của mình ngay khi anh trở lại sau chấn thương. Đó là pha chuyền bóng như đặt vào chân Công Phượng giúp tiền đạo số 10 cân bằng tỷ số 1-1 trong trận gặp U21 Myanmar vừa qua. Chính Xuân Trường cũng là người được bình chọn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đó.

Dù thể lực không được đánh giá cao, nhưng Xuân Trường lại có khả năng chuyền bóng rất chính xác -  điều mà đội tuyển U23 Việt Nam đang rất thiếu dưới thời dẫn dắt của HLV Miura.

Chính vì thế, việc chân sút đang khoác áo HA Gia Lai không có tên trong danh sách 29 cầu thủ tập trung lên đội tuyển U23 Việt Nam, thực sự là một điều khá tiếc nuối.

Gương mặt thứ 2 không có tên trong trong danh sách U23 Việt Nam là Quế Ngọc Hải cũng là một sự đáng tiếc. Theo đánh giá của giới chuyên môn, Ngọc Hải chính là gương mặt kinh nghiệm, bản lĩnh nhất trong số các tuyển thủ U23 hiện tại.

Lý do nào khiến một cầu thủ được đánh giá cao về chuyên môn như Ngọc Hải lại không có tên trên tuyển?. Cầu thủ này vừa phải nhận án phạt cấm thi đấu 6 tháng tại các giải thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, sau pha vào bóng khiến cầu thủ Anh Khoa của SHB Đà Nẵng chấn thương nặng. Dù án phạt không có hiệu lực ở trên tuyển, nhưng để tránh những rắc rối và muốn cho cầu thủ này có thêm thời gian suy nghĩ về hành động của mình, VFF và HLV Miura đã quyết định không triệu tập anh.

Được biết, chính Ngọc Hải cũng đã được VFF thông báo rằng anh không được gọi lên tuyển lần này. Trung vệ người Nghệ An tỏ ra rất buồn, nhưng anh cũng phải chấp nhận sau những gì đã xảy ra ở V-League.

Không có Ngọc Hải ở hàng thủ, những Phạm Hoàng Lâm, Đào Duy Khánh hay Bùi Tiến Dũng sẽ gặp nhiều khó khăn để tạo thành lá chắn thép trước khung thành U23 Việt Nam.

Xuân Trường và Quế Ngọc Hải không có tên trong danh sách 29 cầu thủ U23 Việt Nam, nhưng dưới thời HLV Miura, rất nhiều cầu thủ bị chấn thương phải về CLB. Vì thế, nếu tiếp tục chăm chỉ tập luyện và phấn đấu, cả hai hoàn toàn có cơ hội được ông thầy người Nhật Bản gọi bổ sung lên tuyển.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG