Hàng khủng Torres đang 'ế'

Hàng khủng Torres đang 'ế'
TPO - Chủ tịch Atletico Madrid ông Enrique Cerezo đã thừa nhận rằng vẫn chưa có đề nghị chính thức nào đặt trên bàn về đội trưởng Fernando Torres, bất chấp thông tin Liverpool đánh tiếng trước đó.
Hàng khủng Torres đang 'ế' ảnh 1
Vẫn chưa có đội bóng nào đặt vấn đề chính thức với Fernando Torres

Fernando Torres là mẫu tiền đạo hiện đại với lối chơi sung mãn nhưng đậm chất kỹ thuật Latin. Chính vì thế, thủ quân trẻ nhất trong lịch sử Atletico Madrid luôn được xem là một món hàng đắt giá trên thị trường chuyển nhượng mấy năm qua.

Thời gian gần đây, có một số đội bóng lớn châu Âu đã đưa thông báo quan tâm tới Torres khi đội bóng chủ quản Atletico Madrid tuyên bố sẽ bán anh sau vài năm kiên quyết từ chối.

Những động thái mới đây nhất cho thấy á quân Champions League Liverpool đang là đội bóng tích cực nhất trong cuộc đua giành chữ ký của tuyển thủ Tây Ban Nha này, sau đó là đến nhà vô địch Premiership MU.

>> Liverpool tiến thêm một bước trong vụ Torres

>> 7 đội bóng Anh ‘xâu xé’ Torres

Tuy nhiên, Chủ tịch Cerezo tái khẳng định cuối ngày hôm qua rằng đội bóng vẫn chưa nhận được lời đề nghị chính thức nào từ "Quỷ đỏ" của HLV Rafael Benitez, cũng như các đội bóng khác.

"Chúng tôi vẫn chưa có đề nghị nào từ Liverpool về vụ chuyển nhượng Torres", ông cho biết. "Anh ấy vẫn đang đi nghỉ hè. Cầu thủ nào cũng có điều kiện phá vỡ hợp đồng, nhưng tôi nhắc lại rằng vẫn chưa có đội bóng nào đưa ra đề nghị về Torres".

Có một số thông tin khẳng định rằng Ban lãnh đạo Liverpool đã gửi một số quan chức tới Madrid để màn mở cuộc đàm phán với Atletico Madrid. Có thể tiền vệ Luis Garcia hoặc tiền đạo Peter Crouch sẽ được đưa ra để trao đổi.

Năm nay Fernando Torres mới 23 tuổi và là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử đội Atletico Madrid. Anh đã có được 82 bàn thắng trong 212 lần khoác áo Atletico, và 14 lần nổ súng trong 42 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.