Bài dự thi Cuộc thi ảnh/clip 'Ấn tượng U23 Việt Nam'

Hàng nghìn cổ động viên đã ở Thường Châu để 'tự hào hát lên Việt Nam ơi'

Thời tiết xấu không làm nhụt chí các cổ động viên. Ảnh: Đào Mạnh Cương
Thời tiết xấu không làm nhụt chí các cổ động viên. Ảnh: Đào Mạnh Cương
TPO - Sáng 27/1, hành khách bay thẳng theo chuyến charter đã hạ cánh tại Thường Châu, hoà vào hàng nghìn cổ động viên rực rỡ áo cờ đỏ sao vàng để 'tiếp sức' cho đội U23 Việt Nam.

Tính thời điểm này, hàng nghìn cổ động viên Việt Nam có mặt tại Thường Châu để “tự hào hát lên Việt Nam ơi”. Công ty lữ hành nào cũng chuẩn bị cờ đỏ sang vàng, mũ đỏ, cờ, băng rôn đeo trán, băng rôn khổ lớn treo ở xe và băng rôn theo tiêu chuẩn của địa phương sử dụng trong sân vận động. Các khẩu hiệu trên băng rôn: Đồng hành cùng U23 rước cúp vàng về nước, Triệu con tim chung nhịp đập Việt Nam chiến thắng, U23 vô địch tự hào Việt Nam vinh quang Việt Nam sẽ theo đoàn cổ động viên diễu hành trên đường phố và đi vào sân vận động.

Ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng giám đốc HanoiRedtours cho biết những hành khách cuối cùng bay thẳng đã hạ cánh tại Thường Châu. Trước đó, ngày 26/1, hơn 200 khách bay sang Thượng Hải và di chuyển về Thường Châu an toàn tối 26/1.

Hàng nghìn cổ động viên đã ở Thường Châu để 'tự hào hát lên Việt Nam ơi' ảnh 1

“17h50 tối 26/1, chúng tôi có bữa ăn nhẹ tại Thường Châu lấy lại sức cho chuyến đi từ 7 sáng từ Hà Nội. Tôi đăng ký sớm từ tối bán kết nên giờ bay sang Thượng Hải rất đẹp, giá ưu đãi. Thời tiết Thường Châu lạnh, có cảm nhận dưới 0 độ C, đi dọc đường nhìn thấy tuyết phủ trắng nóc nhà. Tinh thần anh em rất hăng nên không thấy lạnh gì cả”, cổ động viên Lê Quang Trung (Hải Phòng) chia sẻ với Tiền Phong. “Chúng tôi dự định xuống đường ở Thường Châu để vui và tiếp sức cho đội tuyển”, anh Trung nói.

Hàng nghìn cổ động viên đã ở Thường Châu để 'tự hào hát lên Việt Nam ơi' ảnh 2 Những cổ động viên tới Thường Châu tối 26/1

Chị Trần Thuý Nga, một mình lặn lội từ Quảng Ngãi ra Hà Nội nhập đoàn sang Thường Châu bất ngờ vì quá lạnh. “Ở nhà nói là âm độ thôi, sang tới đây mới thấm, lạnh quá”, chị nói. Hỏi có hối hận không, chị bảo không hề, dù lạnh nhưng háo hức lắm vì khách sạn nằm gần sân vận động. “Tôi thấy thương các em quá. Đá trận bán kết mà trên khán đài chỉ vài bóng áo đỏ cổ vũ, nên tôi quyết định đi dù đây là lần đầu đi cổ vũ đội tuyển.

Sáng 27/1, hướng dẫn viên Đào Mạnh Cương dẫn đoàn khách tới Thường Châu nói rằng thời tiết xấu, cổ động viên cũng có chút lo lắng, nhưng nếu hoãn vẫn quyết tâm ở lại. Đại diện một công ty lữ hành cho biết, trong trường hợp hoãn trận đấu, khách quyết tâm ở lại thì phía công ty sẽ lo các dịch vụ bổ sung cho khách.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.