Hàng thủ mắc sai lầm, HAGL thua sốc CLB TP HCM

Hàng thủ mắc sai lầm, HAGL thua sốc CLB TP HCM
TPO - Đúng 90+1, Đăng Tuấn có pha đánh đầu chuyền về vượt tầm với của thủ môn Văn Tiến, bóng đập cột dọc bật ra và Dyachenko không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn thắng duy nhất, giúp CLB TP.HCM đánh bại HAGL ngay tại Pleiku.
Player Loading...

Trước lượt trận thứ 8 V.League 2017, HAGL thể hiện một phong độ ấn tượng khi bất bại 4 trận liên tiếp, trong đó có 3 chiến thắng gần đây. CĐV đội bóng phố Núi hy vọng, thầy trò Nguyễn Quốc Tuấn sẽ tiếp tục mang về niềm vui khi tiếp đón tân binh CLB TP HCM trên sân nhà Pleiku chiều nay. Thế nhưng thực tế đã không diễn ra như vậy.

Ở thế cửa dưới, CLB TP HCM chủ động chơi phòng ngự phản công. Nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm, họ đã phong tỏa tốt các hướng tấn công của HAGL, đồng thời chia cắt các tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh. Không những thế, CLB TP HCM còn tạo ra nhiều pha phản công sắc bén nhờ khả năng tì đè tốt của Dyachenko.

Bên kia chiến tuyến, dù chiếm ưu thế nhưng trong một ngày các chân sút đánh mất sự sắc bén và may mắn, đội bóng phố Núi đã bất lực trước hàng thủ đội khách. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, HAGL đã phải nhận trái đắng.

Đúng phút 90+1, trong một pha bóng không mấy nguy hiểm, Đăng Tuấn đánh đầu chuyền về khi thủ môn Văn Tiến băng lên cao. Bóng vượt tầm với thủ môn bay trúng cột dọc khung thành HAGL bật ra. Rất nhanh chóng, Dyachenko đã có mặt để đá bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thua bất ngờ trước CLB TP HCM, HAGL chính thức đứt mạch bất bại, đồng thời tụt xuống hạng 8 trên BXH. Trong khi đó, CLB TP HCM của Chủ tịch Lê Công Vinh đã chen chân vào tốp 4.

Ở một trận đấu đáng chú ý khác của vòng 8, FLC Thanh Hóa đánh bại XSKT. Cần Thơ 1-0 để tiếp tục đổ bê tông vào ngôi đầu. Người ghi bàn thắng duy nhất là Uche, tiền đạo mới trở lại sau án treo giò.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.