Háo hức chờ khai cuộc

TP - Hôm nay (31/10), hơn 200 golfer trong và ngoài nước sẽ chính thức bước vào tranh tài tại giải Tiền Phong Golf Championship 2020. Bên cạnh mục tiêu gây quỹ hỗ trợ cho các tài năng trẻ Việt Nam, giải đấu năm nay còn là nơi gắn kết những trái tim nhân ái, chung tay chung sức giúp đỡ đồng bào miền Trung gặp bão lũ.

Trong ngày hôm qua, mặc dù thời tiết không thật thuận lợi do ảnh hưởng hậu cơn bão số 9, các thành viên Ban tổ chức giải vẫn có mặt trên sân để hoàn thiện, kiểm tra những công tác chuẩn bị cuối cùng trước giờ khai mạc giải. Theo đánh giá của Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó trưởng ban tổ chức Phùng Công Sưởng, công tác chuẩn bị, đặc biệt là hệ thống sân đấu đã được thực hiện rất tốt, sẵn sàng chào đón các golfer. Trước khi bước vào giải, chúng ta cùng nhìn lại những nét đặc biệt của giải năm nay.

Háo hức chờ khai cuộc ảnh 1 Sân bãi đã sẵn sàng chào đón các golfer Ảnh: NHƯ Ý
Quy tụ dàn golfer trẻ tài năng

Lần đầu tiên Tiền Phong Golf Championship quy tụ dàn golfer trẻ tài năng gồm: nhà vô địch quốc gia nữ năm 2014, 2015, 2019 Nguyễn Thảo My; nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2018 Nguyễn Bảo Long; ĐKVĐ nam quốc gia Nguyễn Đặng Minh; nhà vô địch nam đối kháng quốc gia 2019 Nguyễn Nhất Long cùng hàng loạt golfer trẻ nổi bật như Nguyễn Quang Trí, Lê Chúc An, Võ Nhật Nam...

Một điều đáng tiếc là đương kim vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 Nguyễn Vũ Quốc Anh quyết định rời giải vào phút cuối vì không kịp bình phục chấn thương tay. Tuy nhiên, sự hấp dẫn và kịch tính chắc chắn là điều không thể thiếu của giải đấu vì tài năng trẻ Việt Nam qua màn đấu gậy giữa các golfer hàng đầu Việt Nam.

Hoa hậu, Á hậu tranh tài

Bên cạnh dàn golfer nổi bật, Tiền Phong Golf Championship cũng lần đầu tiên được chứng kiến màn so tài của các người đẹp nổi tiếng. Hoa hậu Ngọc Hân, Hoa hậu Jennifer Phạm, Á hậu Huyền My, người đẹp Thanh Tú cùng một số người đẹp khác sẽ trực tiếp cầm gậy tranh tài trên sân.

Đây là bước tiến lớn của giải, góp phần đưa môn thể thao golf lan toả rộng khắp trong cộng đồng, khi mà ở những mùa giải đầu, các Hoa hậu, người đẹp chỉ tham dự giải với tư cách đại diện hình ảnh.

Chung tay vì tài năng trẻ Việt Nam

Tiền Phong Golf Championship ra đời với mục đích tạo được nguồn tài chính ổn định cho "Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam", qua đó giúp đỡ các tài năng trẻ, nhất là các bạn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội phát triển, để tham gia tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại giải đấu năm nay, BTC sẽ tổ chức chương trình “Lucky Challenge - Một cú lên on trúng ngay giải thưởng” tại hố số 19 của sân Kings Course. Các golfer tham dự có tối đa 3 lượt phát bóng, mỗi lượt đóng góp số tiền tối thiểu 500.000 đồng vào thùng Quỹ trên sân. Không chỉ có được trải nghiệm ở hố số 19 độc đáo, các golfer chơi tốt sẽ có cơ hội nhận được các phần thưởng hấp dẫn.

Hướng về miền Trung yêu thương

Những ngày qua, nhiều tỉnh miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam… đang phải oằn mình chống lại bão lũ. Cả nước hiện đều đang hướng về đồng bào miền Trung với tất cả tình yêu thương. Ban tổ chức (BTC) Tiền Phong Golf Championship đã quyết định trích 100 triệu từ giải Tiền Phong Golf Championship 2020 để tổ chức hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mất mát và khó khăn với đồng bào miền Trung. Bên cạnh đó, BTC cũng kêu gọi các golfer tham dự giải ủng hộ đồng bào miền Trung, bằng cách đóng góp vào các thùng từ thiện ngay tại giải đấu.

Tri ân các "thiên thần áo trắng"

Việt Nam hiện nay cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19. Để có được điều này, công lớn thuộc về các y bác sĩ- những chiến binh dũng cảm, không ngại hiểm nguy, ngày đêm xông pha trên mặt trận chống dịch.

Nhằm tri ân các "Thiên thần áo trắng", BTC Tiền Phong Golf Championship 2020 sẽ trao tặng số tiền 100 triệu đồng cho 5 y bác sỹ trẻ đã chiến đấu ở những tâm dịch Hà Nội và Đà Nẵng. Đây là sự động viên, khích lệ to lớn đối với các y bác sĩ, trong bối cảnh nguy cơ dịch bùng phát vẫn luôn rình rập và cả nước vẫn nêu cao tinh thần cảnh giác, không chủ quan trước nguy cơ dịch chồng dịch.

Cơ cấu giải thưởng hấp dẫn

Ở mỗi mùa giải, BTC Tiền Phong Golf Championship luôn có những giải thưởng hấp dẫn để động viên, khích lên tinh thần các golfer tham dự, qua đó góp phần tăng quy mô và chất lượng giải đấu. Ngoài giải thưởng cho người chiến thắng chung cuộc (Best Gross), BTC còn trao các giải Nhất, Nhì, Ba ở mỗi Bảng, cùng nhiều phần thưởng hấp dẫn cho các giải kỹ thuật. Đặc biệt, năm nay do số lượng golfer tranh tài đông kỷ lục nên BTC quyết định sẽ trao giải thưởng HI ở cả hai sân thi đấu, gồm hố số 4,6,14 và 17 của sân Kings Course và hố số 4,6,13 sân Mountainview, trong đó có tới 5 xe Toyota có giá trị như Camry 2.5Q, Fortuner Legender 2.8AT, Innova V 2.0AT và 2 chiếc Corolla Cross.

Ðêm Gala đặc biệt

Kết thúc ngày thi đấu, các golfer sẽ tham dự Gala trao giải lần đầu tiên được tổ chức ngay không gian ngoài trời của sân golf. Bên cạnh các golfer, đêm Gala còn có sự góp mặt của các khách mời là lãnh đạo Trung ương, các bộ, ngành và thành phố Hà Nội; Hoa hậu, Á hậu, người đẹp đoạt giải trong các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam do báo Tiền Phong tổ chức; các nghệ sĩ uy tín, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu qua các thời kỳ. Đặc biệt, gương mặt trẻ Việt Nam năm 2012 là ca sĩ Tùng Dương và nghệ sĩ Thanh Lam sẽ trình diễn trong đêm Gala trao giải.

Háo hức chờ khai cuộc ảnh 2
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.