Hấp dẫn cuộc đua ngôi vô địch V.League

Viettel đang chiếm lợi thế về điểm số trong cuộc đua vô địch nhưng không thể bỏ qua CLB Hà Nội và Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Tú
Viettel đang chiếm lợi thế về điểm số trong cuộc đua vô địch nhưng không thể bỏ qua CLB Hà Nội và Sài Gòn FC. Ảnh: Anh Tú
TP - Viettel đang chiếm lợi thế lớn nhất về điểm số để lần đầu đăng quang ngôi vô địch LS V-League 2020. Nhưng không vì thế CLB Hà Nội hay Sài Gòn FC dễ dàng bị bỏ qua, thậm chí cả 2 vẫn còn nguyên cơ hội tự quyết.  

Hiếm có mùa giải nào cuộc đua tới ngôi vô địch V-League lại quyết liệt và lôi cuốn như năm nay. Ngôi vương sẽ phải chờ tới vòng đấu cuối cùng mới có thể quyết định và cơ hội mở ra với cả 3 đội bóng.

Sau vòng 5, Viettel đang tạm dẫn đầu với 35 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Sài Gòn FC (34 điểm) và CLB Hà Nội (33 điểm). Thậm chí dù “cửa” vô địch khá hẹp, Quảng Ninh (31 điểm) về mặt lý thuyết vẫn có khả năng giành cúp. Ngẫu nhiên khi 4 đội bóng này lại gặp nhau ở hai vòng đấu cuối.

Cụ thể ở vòng 6, CLB Hà Nội sẽ tiếp Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy còn Viettel đấu Quảng Ninh. Tới vòng đấu cuối, Sài Gòn FC về sân nhà Thống Nhất đón Viettel, trong khi Hà Nội làm khách trên sân Cẩm Phả. Về mặt điểm số, Viettel đang thuận lợi nhất và chỉ cần thắng cả 2 trận còn lại, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng sẽ đoạt cúp vô địch, bất kể kết quả các cặp đấu còn lại ra sao. Tuy nhiên, đây không phải mục tiêu dễ dàng với Viettel.

Ở hai trận cuối, họ sẽ mất tiền vệ Khắc Ngọc vì chấn thương. Sự vắng mặt của tiền vệ gốc Nghệ sẽ làm giảm đáng kể sức mạnh tuyến giữa Viettel. HLV Trương Việt Hoàng chắc chắn sẽ phải có phương án thay thế thích hợp. Nhiều khả năng, tiền vệ trẻ Trọng Đại có thể được sử dụng. Sau giai đoạn sa sút, Trọng Đại đang dần trở lại và ngày càng tạo được niềm tin với HLV Trương Việt Hoàng.

Sài Gòn FC tới lúc này xứng đáng là hiện tượng của LS V-League 2020. Với lực lượng chỉ ở mức khá, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành lại đang chơi rất thành công với sự bùng nổ của 2 ngoại binh Pedro Paulo và Geovane. Bỏ qua những chỉ trích về lối đá phòng ngự tiêu cực, Sài Gòn FC chiếm vị trí nhì bảng nhờ chắt chiu từng điểm số. Sau khi được “sang tay” cho ông chủ mới, đội bóng từng thuộc quyền của bầu Hiển bỗng thành công khó ngờ. Họ có kết quả tốt trước các đội bóng vốn từng bị cho là trong nhóm “5 ông ốm” như giới bóng đá vẫn ví von. Đơn cử như ở lần gặp nhau tại giai đoạn 1 trên sân Hàng Đẫy, Sài Gòn FC đánh bại CLB Hà Nội 1-0 trong thế trận bị lấn lướt hoàn toàn. Các chân sút CLB Hà Nội bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, bao gồm 1 quả 11m đá hỏng của Văn Quyết.

Về chuyên môn, Sài Gòn FC thua sút hoàn toàn so với CLB Hà Nội và nếu xét phong độ, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành khó có “cửa” ra về lành lặn khi làm khách tại Hàng Đẫy. Tuy nhiên, không phải không có những người tin vào một kết quả bất ngờ với Sài Gòn FC ở cuộc đối đầu với “người anh em” cũ sắp tới. Nếu đánh bại CLB Hà Nội, đội bóng của HLV Vũ Tiến Thành sẽ nắm tương lai của mình bằng trận quyết đấu với Viettel ở vòng đấu cuối.

Quảng Ninh về lý thuyết có ít cơ hội nhất và trên thực tế, đội bóng này khó đủ lực để tạo được bất ngờ. Trong trường hợp không thắng Viettel, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng sẽ chắc chắn hết hy vọng vô địch. Đây cũng là lý do nhiều người nghĩ tới khả năng, Quảng Ninh có thể không tung hết sức ở trận đấu cuối cùng với CLB Hà Nội trên sân Cẩm Phả khi đã không còn mục tiêu phấn đấu.

Nhưng cũng có thể nghĩ tới một kịch bản khác. Nếu Viettel và CLB Hà Nội cùng thắng lượt trận thứ 6, cuộc đua vô địch chỉ còn là câu chuyện riêng của 2 đội bóng này. Khi đó, Sài Gòn FC cũng có thể giảm động lực chiến đấu ở lượt trận cuối với Viettel.

Có khá nhiều kịch bản có thể xảy ra và mùa giải năm nay cho thấy, V-League sẽ trở nên hấp dẫn hơn hẳn nếu duy trì được thế “đa cực” trong cuộc đua vô địch, thay vì… chưa đá đã biết kết quả như lâu nay vẫn nói.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.