Hậu Sir Alex, M.U 'sợ' Chelsea một phép

Kể từ khi Sir Alex giải nghệ, M.U không biết thắng trước Chelsea.
Kể từ khi Sir Alex giải nghệ, M.U không biết thắng trước Chelsea.
TPO - Vào đêm nay, M.U sẽ tiếp Chelsea ở trận cuối lượt đi Premier League mùa 2015/2016. Có một thực tế, kể từ khi Sir Alex Ferguson rời ghế thuyền trường M.U, The Blues đã trở thành một nỗi ám ảnh với “Quỷ đỏ”.
Dưới triều đại của mình, Sir Alex Ferguson luôn biết cách bắt nạt mọi đội bóng ở Premier League. Ngay cả khi mà M.U không có các ngôi sao nổi trội, họ cũng không bao giờ thất thế trước các ông lớn. Thời điểm ấy, Chelsea, Arsenal, Liverpool hay Man City đều dành cho “Quỷ đỏ” một sự vị nể rất lớn. Nhưng kể từ khi nhà cầm quân huyền thoại người Scotland giải nghệ, mọi thứ đã khác. M.U dần đánh mất vị thế “ngáo ộp” của mình.
Điển hình nhất là ở trận đấu với Chelsea. Trong suốt hơn 2 mùa giải vừa qua, M.U không một lần đánh bại đội bóng thành London. 8 trận đã qua dưới thời David Moyes và Louis van Gaal, “Quỷ đỏ” thành Manchester chỉ giành được 3 kết quả hòa, còn lại họ thua tới 5 trận trên tất cả mọi giải đấu. Điều đó chứng tỏ M.U không còn có thể át vía Chelsea được nữa.
Đêm nay, M.U tiếp Chelsea tại Old Trafford ở trận đấu cuối cùng trong năm 2015. Cả hai đều đang khủng hoảng phong độ, nhưng rõ ràng M.U của Van Gaal cần một chiến thắng hơn cả. Họ đã trải qua 7 trận liền không thắng trên các mặt trận, trong đó có 4 trận thua liên tiếp. Mới nhất chính là thất bại đáng thất vọng 0-2 trước Stoke City trong ngày Boxing Day.
Theo một thông tin được đăng tải trên tờ Telegraph, một trong những tờ báo uy tín bậc nhất nước Anh, HLV Van Gaal sẽ từ chức sau màn đại chiến giữa hai đội bất chấp kết quả thế nào đi nữa. Van Gaal ra đi không phải vì bị các học trò phản bội như Jose Mourinho, mà vì ông đã hết ý tưởng để đưa M.U trở lại đỉnh cao.
Chắc chắn đêm nay Rooney và các đồng đội sẽ cháy hết mình vì HLV, vì các CĐV và để chấm dứt chuỗi trận nghèo nàn trước Chelsea. Họ không nên để nỗi thất vọng kéo dài thêm nữa.
MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.