Hậu vệ của Real bị phạt nặng vì hành vi ngông cuồng

Hậu vệ của Real bị phạt nặng vì hành vi ngông cuồng
TPO - Hậu vệ người Bồ Đào Nha của Real Madrid Pepe đã bị cấm thi đấu tới mười trận do phạm lỗi nặng và sỉ nhục trọng tài trong trận gặp Getafe cách đây hai tuần tại La Lga.

Khi trận Real Madrid - Getafe thuộc vòng 32 La Liga sắp kết thúc, Pepe đã phạm lỗi với Francisco Casquero dẫn tới Real phải nhận một quả phạt đền khi tỷ số đang là 2-2, không giữ được bình tĩnh, hậu vệ 26 tuổi này đã đá liên tiếp vào người Casquero.

Pepe lập tức bị phạt một thẻ đỏ trực tiếp và khi rời sân anh đã sỉ nhục các trọng tài, bản báo cáo sau trận đấu cho thấy Pepe đã nói với một trợ lý trọng tài rằng, "chúng mày đều là con của một lũ đĩ điếm".

Real Madrid đã gặp may trong trận đó bởi Francisco Casquero đã sút hỏng quả phạt đền, bầy kền kền giành chiến thắng chung cuộc 3-2 với bàn thắng muộn của Gonzalo Higuain.

Như vậy Pepe sẽ phải ngồi ngoài trong cả sáu trận còn lại của Real, tất nhiên gồm cả trận siêu kinh điển với Barcelona cuối tuần sau.

Liên đoàn bóng đá TBN (RFEF) cho biết trong 10 trận Pepe bị cấm thi đấu, có một trận cho chiếc thẻ đỏ, một trận do sỉ nhục trọng tài và tám trận do hành vi bạo lực của anh trong trận đấu đó.

Dù sau trận đấu Pepe đã xin lỗi vì "hành động ngông cuồng" của mình nhưng chủ tịch CLB Getafe Angel Torres nói với tờ Marca rằng, "hành vi đó của Pepe là không thể tha thứ".

Hoài Nam
Theo AP

MỚI - NÓNG