Hậu vệ Man City để mất bóng, cổ động viên quá khích đòi lấy mạng

Hậu vệ Man City để mất bóng, cổ động viên quá khích đòi lấy mạng
TPO - Hậu vệ Zinchenko (Man City) đã bị nhiều cổ động viên quá khích dọa giết sau khi cầu thủ này mắc sai lầm khiến Ukraine thua Đức tại Nations League

Ở trận đấu kể trên,  Ukraine nhập cuộc đầy tự tin trước tuyển Đức với hi vọng cạnh tranh tấm vé vào vòng sau Nation League. Roman Yaremchuk giúp Ukraine vượt lên dẫn trước từ phút thứ 12.

Tuy nhiên, lợi thế dẫn bàn chỉ kéo dài khoảng 10 phút. Hậu vệ Zinchenko thuộc biên chế Man City bất ngờ để mất bóng giữa sân vào chân Leon Goretzka. Tiền vệ này kiến tạo cho Leroy Sane gỡ hoà cho tuyển Đức.

Timo Werner sau đó lập cú đúp giúp Đức giành trọn 3 điểm và giữ ngôi đầu bảng.

Sai lầm của Zinchenko khiến nhiều cổ động viên quá khích Ukraine tức giận. Thậm chí, có nhiều hooligan còn dọa giết cả gia đình hậu vệ 23 tuổi. Sự quá khích của đám đông khiến Zinchenko phải lên mạng xã hội kêu cứu.

“Sau khi đọc tất cả lời lẽ bẩn thỉu nhắm vào tôi và gia đình sau trận đấu đêm qua, tôi đã hiểu được bản chất của một số kẻ và cách bọn chúng cổ vũ đội tuyển. Bạn không được mắc sai lầm bên phần sân đối phương giống tôi, vì để mất bóng là họ đòi lấy mạng cả nhà tôi”.

“Tôi nhận trách nhiệm sau thất bại này và xin lỗi những CĐV chân chính nhưng giờ chả còn mấy ai nữa. Tôi muốn các bạn vẫn ở bên đội tuyển trong trận cuối cùng”, Zinchenko viết trên Instagram.

Ukraine sẽ có cuộc đối đầu với Thuỵ Sĩ ở lượt trận cuối bảng A4. Một chiến thắng trong trận đấu này đồng nghĩa với việc Zinchenko và các đồng đội sẽ không phải xuống hạng giải B Nations League.

Hiện Zinchenko đã chuyển trang Instagram thành trạng thái riêng tư sau sự cố nói trên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.