Hậu vệ người Anh đối diện án phạt vì bóp… ‘của quý’ đối phương

TPO - Hậu vệ Darnell Fisher của CLB Preston đang bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) điều tra vì hành vi “nhạy cảm” với tiền đạo Callum Paterson (Sheffield Wednesday).

Preston thắng Sheffield 1-0 trong khuôn khổ hạng Nhất Anh nhưng mọi sự chú ý sau trận đều đổ dồn vào hậu vệ Fisher.

Theo đoạn video quay lại được, Fisher đã thản nhiên bóp, “của quý” của tiền đạo Paterson bên phía đối phương. Paterson lộ rõ sự hoảng hốt trước việc làm của đồng nghiệp.

Hành động phản cảm này của hậu vệ 26 tuổi khiến người ta liên tưởng đến pha tiểu xảo bóp “của quý” kinh điển của Vinnie Jones với nạn nhân là huyền thoại Paul Gascoigne.

Hậu vệ người Anh đối diện án phạt vì bóp… ‘của quý’ đối phương ảnh 1

HLV Tony Pulis của Sheffield cho biết ông chưa xem tình huống đó nhưng tin chắc rằng Fisher sẽ “nổi như cồn trên mạng” với hành vi khiếm nhã trên.

Đồng đội của Fisher cho rằng hành vi của Fisher chỉ là trò đùa. Nhưng dân mạng lại xem đây là một hình thức tấn công tình dục công khai.

“Loại hành vi này không được dung thứ ở đâu cả. Xảy ra ở quán rượu hay lề đường đã là không thể chấp nhận nói chi là bóng đá được phát trực tiếp. Thật xấu hổ”, một bình luận viết.

Trước đó, ngôi sao bóng bầu dục Anh Joe Marler từng bị cấm thi đấu 10 tuần vì sờ vào “của quý” của Alun Wyn Jones tại Six Nations hồi đầu năm.

MỚI - NÓNG