Hậu vệ Thái Lan dè chừng Việt Nam, nhưng quyết vô địch AFF Cup

Hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri.
Hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri.
TPO - Hậu vệ Korrakot Wiriyaudomsiri nhận định, đội tuyển Việt Nam chính là đối thủ nguy hiểm nhất của Thái Lan tại AFF Cup 2018.

Tại AFF Cup 2018, cùng ĐT Việt Nam, ĐT Thái Lan là 1 trong 2 hạt giống của giải. Họ nằm ở bảng B, cùng với Singapore, Indonesia, Timor Leste và Philippines. Xét ra thì đây là một bảng đấu khó, khi chỉ có Timor Leste bị đánh giá yếu, trong khi Singapore, Indonesia và Philippines đều rất mạnh, thậm chí chẳng kém một ĐT Thái Lan thiếu vắng nhiều trụ cột hiện thi đấu ở nước ngoài.

Tuy nhiên, Korrakot Wiriyaudomsiri vẫn rất lạc quan về cơ hội giành vé vào bán kết của ĐT Thái Lan. Thậm chí, hậu vệ thuộc biên chế Buriram United thừa nhận, họ muốn gặp ĐT Việt Nam ở chung kết và đánh giá đây mới là đối thủ đáng gờm nhất ở giải năm nay.

“Tôi nghĩ rằng đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng tôi tại AFF Suzuki Cup 2018 chính là Việt Nam bởi vì họ đang phát triển và tiến bộ rất nhanh”, Korrakot phát biểu với FOX Sports Asia. “Họ có những cầu thủ giỏi trong đội hình và chơi một thứ bóng đá đẹp. Đội hình trẻ trung của họ đã gặt hái rất nhiều thành tích trong những năm gần đây và rất nhiều gương mặt trẻ đó sẽ góp mặt tại giải đấu lần này. Cho nên, họ là đội đáng chú ý nhất bởi vì họ sở hữu tất cả tố chất để giành chức vô địch”.

Tại AFF Suzuki Cup lần này, sự vắng mặt của Theerathon Bunmanthan, người đang thi đấu ở Nhật – vô tình đã tạo cơ hội cho Korrakot và Kevin Deeromram ở cánh trái nơi hàng thủ. Hậu vệ 30 tuổi cũng đã bày tỏ quyết tâm cùng ĐT Thái Lan lên ngôi trong lần trở lại sau khi ra mắt ĐT xứ Chùa vàng vào năm 2013. Nếu làm được điều này, anh sẽ giúp ĐT Thái Lan trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần liên tiếp vô địch AFF Cup.

“Khoác áo ĐTQG là một niềm vinh dự lớn lao nhất của một cầu thủ”, Korrakot chia sẻ thêm. “Thái Lan luôn có thành tích tốt tại AFF Suzuki Cup và với tư cách là một thành viên của đội, mục tiêu của tôi là rất rõ ràng. “Tôi luôn muốn trở thành nhà vô địch và giúp đội bóng bảo vệ chức vô địch”.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.