Hậu vệ U23 Việt Nam tự tin trước trận đấu với Qatar

Hậu vệ Xuân Mạnh
Hậu vệ Xuân Mạnh
TPO - Hậu vệ Xuân Mạnh cho biết, anh và các đồng đội ở đội tuyển U23 Việt Nam sẽ nỗ lực tối đa ở trận bán kết với Qatar, diễn ra chiều mai 23/1.

Trận đấu này sẽ diễn ra trên sân vận động Thường Châu (Giang Tô, Trung Quốc) vào lúc 16h ngày mai 23/1 (giờ địa phương, 15h giờ Việt Nam). Chiều nay, U23 Việt Nam đã có buổi tập làm quen sân trong một tiếng đồng hồ.

Kết thúc buổi tập, Xuân Mạnh được BHL đội tuyển bố trí trả lời báo chí. Xuân Mạnh cho biết: “Qatar là đối thủ mạnh. Tuy nhiên, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chuẩn bị tốt nhất và vào trận với tinh thần quyết tâm cao để giành chiến thắng”.

Theo Xuân Mạnh, trận đấu với Qatar có tính chất quan trọng. Nếu thắng, đội sẽ giành quyền vào chung kết. Chính vì vậy, anh và các đồng đội chịu áp lực nhất định. Tuy nhiên, Xuân Mạnh tin toàn đội sẽ chơi với 100% phong độ.

Ở trận đấu tứ kết với Iraq, Xuân Mạnh đã được HLV Park Hang Seo cho đá chính, thay Đoàn Văn Hậu bị chấn thương, và anh đã thi đấu rất tròn vai. “Chúng tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần cho việc vào sân thi đấu. Bản thân tôi rất tự tin mình có thể chơi tốt. U23 Việt Nam là một tập thể đoàn kết, khi thi đấu tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của các đồng đội”-Xuân Mạnh chia sẻ.

Theo Xuân Mạnh, HLV Park Hang Seo và BHL đội tuyển U23 Việt Nam đã phân tích một số điểm mạnh, yếu của Qatar cho toàn đội. Ở trận đấu ngày mai, U23 Việt Nam chắc chắn sẽ phát huy tối đa những điểm mạnh của mình, đồng thời hạn chế các mối nguy hiểm từ phía Qatar.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.