Man United:

Hãy trả Januzaj về 'bản năng gốc'

TP - Cách đây vài ngày, báo chí Anh đã đăng tải thông tin tài năng trẻ Adnan Januzaj sắp rời Man United để tìm cơ hội ra sân. Một kết cục nằm ngoài dự đoán bởi cách đây mới chỉ một mùa giải, Januzaj còn được coi là hạt nhân trong quá trình tái thiết Quỷ đỏ.
Hãy trả Januzaj về 'bản năng gốc' ảnh 1

Januzaj cần được trả về vị trí cánh trái quen thuộc

Ở trận gặp Chelsea vòng đấu trước, Januzaj đã có tên trong đội hình xuất phát. Đó là cơ hội mà không phải bất kỳ một cầu thủ 19 tuổi nào của Man United cũng có thể có được và tiền vệ người Bỉ đã có màn trình diễn không đến nỗi nào. Ít nhất 2 tình huống anh tạo cơ hội cho đồng đội và thi đấu rất ấn tượng trong hiệp một. Thế nhưng, đó cũng chỉ một trong những lần hiếm hoi mà Januzaj tạo được niềm tin với HLV Louis Van Gaal, còn trước đó, anh đã hoàn toàn mất hút.

Vậy thì do đâu một tài năng sáng giá bậc nhất châu Âu lại phải đối mặt tương lai u ám. Xét về khía cạnh chuyên môn, rõ ràng Januzaj đã đánh mất đi “bản năng gốc” của mình. Vị trí sở trường của anh là tiền vệ cánh trái, thế nhưng kể từ khi Angel Di Maria cập bến Old Trafford, Januzaj đã bị đẩy sang cánh phải và thậm chí anh còn không được vào sân thi đấu. Louis Van Gaal hoàn toàn có lý khi không sử dụng Januzaj bởi trong tay ông có nhiều phương án lựa chọn hơn là sử dụng cầu thủ 19 tuổi.

Trên thực tế, hàng công của Man United ở mùa giải năm nay đã được định hình với bộ ba tiền đạo Falcao - Rooney - Van Persie, cánh trái nghiễm nhiên thuộc về Di Maria. Chính vì thế, việc Januzaj không có đất dụng võ cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, trong đội hình Man United hiện tại, có một ngôi sao khác hoàn toàn có thể thi đấu tốt ở vị trí tiền vệ trái là Juan Mata.

Bất chấp thực tế phũ phàng đó, Januzaj vẫn tuyên bố rằng, anh rất muốn ở lại Man United và hạnh phúc khi là một thành viên của Quỷ đỏ, còn với BLĐ đội chủ sân Old Trafford, tất nhiên họ không muốn để tài năng trẻ của mình lọt vào tay kẻ khác. Kinh nghiệm xương máu của những cái tên như Gerard Pique, Giuseppe Rossi và đặc biệt là Paul Pogba nhắc nhở giới thượng tầng Man United cần phải tạo điều kiện để những tài năng trẻ phát huy hết khả năng vốn có.

Như vậy, cách tốt nhất để giữ Januzaj ở lại là hãy trả anh về đúng vị trí sở trường. Đây không phải là vấn đề nan giải về yếu tố chuyên môn, mà chủ yếu nằm ở quan điểm của Louis Van Gaal. HLV người Hà Lan cần phải mạo hiểm đẩy Di Maria sang phải, nhường cánh trái cho Januzaj bởi chỉ có ở vị trí này, tiền vệ người Bỉ mới lấy lại được sự tự tin cần thiết với những pha bứt tốc quyết đoán, những cú tạt cánh chính xác cũng như những tình huống qua người đã làm nên thương hiệu.

Januzaj đang đứng trước 2 sự lựa chọn, một là quyết tâm bám trụ lại Old Trafford, hai là ra đi tìm một bến đỗ mới mà ở đó anh được ra sân thi đấu nhiều hơn. Trước tin đồn sẽ chuyển đến Ajax Amsterdam trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới, Januzaj chỉ nói đơn giản rằng tiếp nhận số áo 11 của huyền thoại Ryal Giggs là một niềm vinh dự và anh không muốn thế hệ đi trước phải thất vọng. Đó có thể coi là câu trả lời của tài năng trẻ người Bỉ và để làm được điều đó, ngoài sự cố gắng của bản thân, HLV Louis Van Gaal cũng cần tạo điều kiện để Januzaj trở lại đúng “bản năng gốc” của mình.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.