Hazard từ chối Zidane cho đến khi Chelsea bổ nhiệm HLV

Zidane (trái) xem Hazard là mục tiêu chuyển nhượng số một của Real Madrid. Ảnh: AFP.
Zidane (trái) xem Hazard là mục tiêu chuyển nhượng số một của Real Madrid. Ảnh: AFP.
Tân HLV Real Zinedine Zidane muốn Eden Hazard đến sân Bernabeu ngay trong tháng một này nhưng tiền vệ người Bỉ không vội đưa ra quyết định về tương lai của anh.

Hazard sẽ bỏ qua sự quan tâm từ Real cho đến khi biết được ai sẽ được bổ nhiệm làm HLV chính thức của Chelsea. Hiện, Guus Hiddink đang dẫn dắt đương kim vô địch Ngoại hạng Anh với tư cách HLV tạm quyền.

Hazard muốn chơi cho Real ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp và Zidane là thần tượng của tiền vệ người Bỉ. Tuy nhiên, việc Cầu thủ hay nhất Ngoại hạng Anh mùa trước có về dưới trướng tân HLV Real hay không còn phụ thuộc vào quyết định bổ nhiệm HLV của ông chủ Chelsea Roman Abramovich vào mùa hè tới.

Trải qua nửa mùa giải khó khăn và phải nghỉ hai tuần do chấn thương háng, tuy nhiên, Hazard hứa sẽ lấy lại phong độ khi HLV tạm quyền Guus Hiddink đến Chelsea.

Đội bóng London muốn Pep Guardiola đến Stamford Bridge nhưng lo ngại cựu HLV Barca sẽ ưa thích Man City hơn. Do đó, HLV của Atletico Madrid Diego Simeone tiếp tục là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thuyền trưởng của Chelsea từ mùa sau.

Bổ nhiệm Simeone có thể là một quyết định tốn kém và HLV người Argentina yêu cầu ông luôn là người được quyền quyết định sau cùng trong những vụ chuyển nhượng. Điều này sẽ khiến giám đốc kỹ thuật Michael Emenalo, người thân cận của Abramovich, phải thay đổi cách làm việc.

Bộ đôi HLV người Italy Massimiliano Allegri và Antonio Conte cũng là những ứng cử viên sáng giá cho chiếc “ghế nóng” ở Stamford Bridge.

Hazard mới ký hợp đồng năm năm rưỡi với Chelsea vào tháng 2/2015. Đội bóng London xem tiền vệ người Bỉ là một trong những nòng cốt cho kế hoạch tương lai, do đó, Real chắc chắn phải trả giá không hề nhỏ để đưa anh rời đi.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.