HCV tặng người vợ đã mất

HCV tặng người vợ đã mất
TPO - “HCV này xin được giành cho vợ tôi. Cô ấy là động lực giúp tôi có được chiến thắng hôm nay” - Steiner nghẹn ngào nói trong giây phút được trao HCV nội dung cử tạ hạng cân trên 105 kg tại Olympic Bắc Kinh vào ngày hôm qua 19/8.
HCV tặng người vợ đã mất ảnh 1
Một tay cầm hoa, một tay Steiner cầm ảnh người vợ đã mất. Ảnh: Beijing.

Hôm qua, Matthias Steiner - lực sĩ người Đức cùng các đối thủ đã bước vào cuộc trang tài hạng cân trên 105 kg nam để tranh chấp chiếc HCV cuối cùng của nội dung cử tạ.

Ở nội dung cử đẩy, lực sĩ người Nga Evgeny Chigishev tạm dẫn đầu với thành tích 210 kg, trong khi Steiner chỉ có thành tích 203kg, xếp thứ 4. Nhưng mọi chuyện đã đảo chiều ở nội dung cử đẩy. Trong khi đối thủ chính Chigishev chỉ nâng được mức tạ 250kg thì Steiner nâng được mức tạ 258 kg, giành HCV với tổng thành tích 461 kg.

Không chỉ khiến các khán giả tại Olympic Bắc Kinh hào hứng với cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ người Nga, lực sĩ 26 tuổi này còn khiến tất cả những ai có mặt trong lễ trao giải phải cảm động đến rớt nước mắt khi bước lên bục cao nhất với tấm ảnh người vợ yêu trên tay.

Được biết, vợ lực sĩ này đã qua đời năm 2007 trong một tai nạn ô tô. Steiner muốn có cô ở bên trong giây phút được vinh danh tại đấu trường Olympic.

Mai Hà
Theo Beijing

MỚI - NÓNG