Hé lộ 5 “bom tấn” trong hè của M.U

Di Maria – Một trong những mục tiêu hàng đầu của M.U trong mùa hè 2014.
Di Maria – Một trong những mục tiêu hàng đầu của M.U trong mùa hè 2014.
TPO - M.U sẽ chi khoảng 200 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014. Ngay lập tức, 5 mục tiêu thượng hạng đã xuất hiện để giải ngân số tiền khổng lồ kể trên.

M.U vừa thông báo mức doanh thu kỷ lục của quý IV năm 2013. Theo đó, những hợp đồng quảng cáo và bản quyền truyền hình đã giúp đội bóng thành Manchester thu về 122,9 triệu bảng. Nền tảng tài chính ổn định, cộng với công việc làm ăn thuận lợi chính là cơ sở để những người đứng đầu Quỷ đỏ tiếp tục mở rộng hầu bao giúp HLV David Moyes tái thiết đội hình.

Trong khoảng hơn nửa năm qua, HLV Moyes đã chi 65 triệu bảng để mang về Juan Mata và Marouane Fellaini. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Theo khẳng định từ GĐĐH Ed Woodward, trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014 tới đây, Man United sẽ tiếp tục mạnh tay cho chuyển nhượng. Nguồn tin từ Daily Mail (Anh) cho biết, nhà Glazer sẽ cấp cho HLV Moyes 200 triệu bảng nữa.

Với 200 triệu bảng, Moyes có thể thỏa sức mua sắm và thực tế thì trong đầu ông cũng đã xác định rõ những mục tiêu. Bằng chứng là trong những ngày tháng 1 vừa qua, song song với việc đàm phán mua Mata từ Chelsea, chiến lược gia 50 tuổi người Scotland đã tất bật sang Italia, Pháp, Tây Ban Nha và thậm chí cả Bồ Đào Nha để xem giò cẳng những ngôi sao mà ông muốn.

5 cái tên đã được chỉ đích danh, bao gồm Edinson Cavani, Ilkay Gundogan, Luke Shaw, Angel di Maria và Arturo Vidal. Cavani sẽ là một sự bổ sung cho hàng tiền đạo, nơi Robin van Persie đã bước sang tuổi 30 và lại hay dính chấn thương. Chân sút người Uruguay hiện không vui với viễn cảnh núp bóng Zlatan Ibrahimovic ở PSG và giá của anh vào khoảng 60 triệu bảng.

Gundogan, Di Maria và Vidal có thể mang tới những nét tươi mới cho tuyến giữa. Gundogan rất mạnh ở khả năng tranh cướp bóng và đọc trận đấu. Di Maria có tốc độ và kỹ thuật của một cầu thủ chạy cánh hàng đầu thế giới. Còn Vidal thì thừa sự bùng nổ. Tổng giá trị của cả ba ước tính vào khoảng 110 triệu bảng. Riêng Vidal (Juventus) là 50 triệu bảng, còn Gundogan (Dortmund) và Di Maria (Real Madrid) mỗi người có giá tầm 30 triệu bảng.

Trong khi đó, Luke Shaw đã nằm trong tầm ngắm của HLV Moyes từ lâu và tới đây công cuộc tuyển mộ hậu vệ trái của Southampton càng trở lên cấp bách khi Patrice Evra đã bóng gió đề cập tới khả năng rời M.U khi mùa giải khép lại. Hiện ngoài M.U, những Chelsea hay Man City cũng đặc biệt quan tâm tới Luke Shaw và giá của tài năng trẻ 18 tuổi này vào khoảng 30 triệu bảng.

Old Trafford tới đây có lẽ chứng kiến một mùa hè nhộn nhịp chưa từng có. Cũng phải thôi, di sản mà Sir Alex Ferguson để lại cho David Moyes không có nhiều cái tên đẳng cấp thế giới. Chưa kể lại có hàng loạt cầu thủ đã bước qua tuổi 30. Theo tiết lộ, trước khi mua sắm rầm rộ, HLV Moyes sẽ thanh lý khoảng 10 cái tên. Ông muốn tiến hành một cuộc cách mạng triệt để.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.