Hé lộ bến đỗ mới của HLV Kiatisak

HLV Kiatisak nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Buriram United.
HLV Kiatisak nhiều khả năng sẽ dẫn dắt Buriram United.
TPO - Lãnh đạo Buriram United đã bắt đầu đàm phán với Kiatisak. Nhiều khả năng, nhà cầm quân 45 tuổi này sẽ đồng ý ngồi vào “ghế nóng” đội chủ sân I-mobile từ nay cho tới cuối mùa giải, trước khi nghĩ tới những phương án dài hơi hơn.

Mới đây, HLV Tony Popovic của CLB Buriram United (Thái Lan) đã bị Ban kỷ luật LĐBĐ Thái Lan (FAT) này treo quyền chỉ đạo 3 tháng và phạt 40 nghìn Baht (hơn 10 ngàn USD) vì tấn công chuyên gia thể lực Andy Shillinger của Bangkok Utd trong trận Buriram United và Bangkok Utd tại Thai-League cách đây hơn 1 tuần. Sau đó, vù cảm thấy xấu hổ nên HLV Popovic đã quyết định từ chức.

Ban lãnh đạo Buriram United đồng ý để HLV Tony Popovic nghỉ, đồng thời lên kế hoạch tìm kiếm nhà cầm quân người. Rất nhanh chóng, hàng ngàn CĐV Buriram United đã đề xuất mời Kiatisak về dẫn dắt. Đây cũng là một trong những phương án mà lãnh đạo Buriram United nhắm tới.

Theo tiết lộ từ Siam Sport, lãnh đạo Buriram United đã có cuộc gặp gỡ với Kiatisak để đàm phán về một sự hợp tác giữa hai bên. Phía Buriram United hứa hẹn sẽ cho “Zico Thái” nắm toàn bộ quyền hành và quyết sách liên quan tới chuyên môn CLB. Điều này khiến Kiatisak rất ưng ý. Nhiều khả năng, ông sẽ ký vào bản hợp đồng ngắn hạn tới cuối mùa cùng đội bóng, trước khi nghĩ tới những phương án dài hơi hơn.

Hồi tháng 4 vừa qua, sau khi ĐT Thái Lan trải qua một loạt kết quả thất vọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á và đối mặt những chỉ trích từ phía Liên đoàn, HLV Kiatisak đã đệ đơn xin từ chức, kết thúc mối lương duyên kéo dài 4 năm với “Voi chiến”. Trong thời gian qua, cựu HLV HAGL nhận được nhiều sự mời gọi, trong đó có những lời mời từ ĐTQG Malaysia hay ĐTQG Indonesia, nhưng ông đều từ chối vì không muốn phải đối đầu với đội tuyển quê hương.

MỚI - NÓNG