Hé lộ cầu thủ khiến Wenger phải bạo chi 100 triệu bảng

Arsenal duyệt chi 100 triệu bảng mua Kylian Mbappe.
Arsenal duyệt chi 100 triệu bảng mua Kylian Mbappe.
TPO - HLV Arsene Wenger đã thuyết phục thành công lãnh đạo CLB duyệt chi 100 triệu bảng để mua Kylian Mbappe, tiền đạo được mệnh danh như “Henry mới”.

Cho tới thời điểm này, giữa Arsenal và HLV Arsene Wenger vẫn chưa có thỏa thuận chính thức về hợp đồng mới thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào hè 2017. Thế nhưng theo nhiều nguồn tin, gần như chắc chắn “Giáo sư” sẽ tiếp tục ở lại Emirates trong mùa giải tới. Giới chủ “Pháo thủ” chưa sẵn sàng cho cuộc sống không Wenger.

Ở thời điểm này, Arsenal chỉ có 2 mục tiêu, đó là FA Cup, nơi họ đã vào chung kết và sẽ gặp Chelsea, và thứ hai là tốp 4 Premier League. Mục tiêu vào tốp 4 Premier League có vẻ khó khả thi khi Arsenal hiện xếp thứ 6 và kém Liverpool, Man City và M.U những điểm số khá xa. Tuy nhiên, điều mà HLV Wenger quan tâm ở thời điểm này lại là tranh thủ thời gian tiếp cận các mục tiêu chuyển nhượng để có thể giúp Arsenal trở lại mạnh mẽ ở mùa tới.

Theo tiết lộ từ The Sun, HLV Wenger đã thuyết phục thành công lãnh đạo Arsenal chi ra 100 triệu bảng để chiêu mộ Kylian Mbappe, tiền đạo được mệnh danh như “Henry mới”. Dù mới 18 tuổi, nhưng Mbappe đang làm “điên đảo” cả châu Âu bằng màn trình diễn ấn tượng trong màu áo AS Monaco. Anh đã ghi 24 bàn ở mùa này, giúp đội chủ sân Stade Louis II vượt PSG dẫn đầu BXH Ligue 1 và vào đến bán kết Champions League.

Quá xuất sắc nên “Henry mới” được Monaco hét giá khủng khiếp, từ 40 triệu bảng lên 50, 70 và có lúc cao hứng lên tới 100 triệu bảng. M.U hay Real Madrid, những đội bóng chịu chi không ngán, và giờ đến lượt Arsenal vào cuộc.

Theo chia sẻ từ cựu danh thủ Robert Pires, Arsenal sẽ theo vụ Mbappe với sự nghiêm túc cao nhất: “Tôi nghĩ rằng Arsenal sẽ mua Mbappe. Cậu ấy có tiềm năng chơi cho Arsenal và Wenger là người dẫn đường hoàn hảo cho Mbappe. Vấn đề ở đây là số tiền chuyển nhượng”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.