Hé lộ danh sách 'săn đầu người' của Mourinho

Danh sách bán mua của Mourinho.
Danh sách bán mua của Mourinho.
TPO - Chelsea có thể trắng tay ở mùa giải năm nay, nhưng có khi như thế lại tốt. Một mùa giải thất bại sẽ là cơ hội để Jose Mourinho tiến hành cách mạng, thay máu lực lượng. Trong tay ông đã có những cái tên cần đến và cần đi.

Thất bại tại Champions League, thất thế tại cuộc đua vô địch Premier League, mùa giải 2013-2014 chuẩn bị khép lại với kết cục trắng tay đối với Chelsea.

Buồn thì buồn thật, nhưng nó có thể mở ra một chương mới cho đại diện thành London. Chẳng phải HLV Jose Mourinho vẫn nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ tỷ phú Roman Abramovich và ông vốn rất giỏi trong việc tái thiết một đế chế?

Trong ngày hôm qua, lãnh đạo Chelsea đã tiến hành một cuộc họp với sự góp mặt của cả Abramovich và Mourinho. Trong cuộc họp, nhà tài phiệt người Nga vẫn giữ nguyên quan điểm, trong mùa giải đầu tiên trở lại Chelsea, nhiệm vụ của "Người đặc biệt" chỉ là giúp đội bóng giành vé tham dự Champions League mùa tới. Ông không cần nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải mang về những danh hiệu.

Ngoài giữ nguyên quan điểm, Abramovich cũng ủng hộ Mourinho tiến hành "thay máu" Chelsea. Hơn ai hết, tỷ phú dầu mỏ người Nga hiểu, The Blues bây giờ có quá nhiều “ông lão” và chỉ có thể chiến đấu bằng tinh thần, chứ chuyên môn thì đã xuống dốc. Rất có thể, Chelsea sẽ lại có một mùa hè chuyển nhượng rầm rộ, giống như hè 2005 hay 2006, thời điểm Mourinho mới đến Chelsea.

Trong tay "Người đặc biệt" đã có một loạt cái tên cần mang đến Stamford Bridge trong mùa hè năm nay, có thể kể ra Diego Costa (tiền đạo – Atletico Madrid), Hakan Calhanoglu (tiền vệ tấn công – Hamburg), Alberto Moreno (hậu vệ trái – Sevilla), Paulinho (tiền vệ trung tâm – Tottenham) và Lazar Markovic (tiền vệ cánh – Benfica). Tổng giá trị của 5 cái tên kể trên không dưới 100 triệu bảng.

Kẻ đến thì cũng phải có kẻ đi. Danh sách thanh lý mà Mourinho đề cập tới bao gồm Fernando Torres, Demba Ba, Samuel Eto'o, David Luiz, Romelu Lukaku, Ashley Cole, John Obi Mikel và thậm chí cả Edin Hazard.

Ngoài trường hợp của Eto'o và Cole sẽ rời CLB theo dạnh hết hợp đồng, những cái tên còn lại sẽ được “Người đặc biệt” đẩy lên thị trường chuyển nhượng. Ông hy vọng thu về khoảng 80-90 triệu bảng để tái đầu tư. Mùa tới, Chelsea sẽ trong một hình hài rất mới!

MỚI - NÓNG