Hé lộ đội hình toàn siêu sao của Real mùa tới

HLV Ancelotti sẽ có rất nhiều lựa chọn cho đội hình chính thức.
HLV Ancelotti sẽ có rất nhiều lựa chọn cho đội hình chính thức.
TPO - Không chỉ có Toni Kroos, những ngày tới Bernabeu còn có thể đón thêm cả James Rodriguez và Radamel Falcao. Mùa 2014/2015, “Thiên hà trắng” Real sẽ toàn siêu sao.

Tối qua, Real Madrid đã chính thức thông báo sở hữu tân binh đầu tiên trong mùa hè năm nay. Đó không ai khác chính là Toni Kroos, tiền vệ vừa cùng ĐT Đức đăng quang tại World Cup 2014.

Ngôi sao 24 tuổi này rời Bayern Munich và gia nhập sân Bernabeu với giá 30 triệu euro, kèm theo bản hợp đồng 6 năm và nhận mức lương khởi điểm vào khoảng 6 triệu euro/mùa. Toni Kroos sẽ mặc áo số 8 mà Kaka để lại và anh được kỳ vọng có thể thay thế Xabi Alonson.

Dứt điểm xong vụ Toni Kroos, đội bóng Hoàng gia chuyển sự tập trung sang James Rodriguez. Mọi thứ cũng đã gần như hoàn tất. Nguồn tin từ AS cho biết, Monaco đã đồng ý bán “Vua phá lưới” World Cup 2014 cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với giá 80 triệu euro. Nội trong tuần này, James Rodriguez sẽ có mặt tại Bernabeu để kiểm tra sức khỏe và ký hợp đồng mới.

Ngoài James Rodriguez, đội chủ sân Bernabeu còn muốn một ngôi sao khác của Monaco, đó là Radamel Falcao. Thực tế trong thời gian World Cup 2014 diễn ra, tiền đạo 28 tuổi người Colombia đã tranh thủ đến Madrid gặp gỡ Chủ tịch Perez. Thông qua “siêu cò” Jorge Mendes, hai người đã nói chuyện rất nhiều về một cuộc hợp tác.

Phía Monaco không muốn bán Falcao, nhưng mức phí phá vỡ hợp đồng chỉ vào khoảng 60 triệu euro không thể làm khó Real Madrid. Cách đây ít ngày, tờ El Mundo từng không ngần ngại khẳng định, “Mãnh hổ” chính là tân binh thứ 3 đáp xuống sân Bernabeu trong mùa hè năm nay.

Có Falcao, nhưng không có nghĩa Chủ tịch Perez sẽ để Karim Benzema ra đi. Với những màn trình diễn ấn tượng ở World Cup 2014, tiền đạo người Pháp thậm chí còn chuẩn bị được gia hạn hợp đồng.

Hé lộ đội hình toàn siêu sao của Real mùa tới ảnh 1

"Thiên hà trắng" toàn siêu sao của Real ở mùa tới.

Với 3 tân binh thuộc dạng “hàng khủng” kể trên, HLV Ancelotti có thể thoải mái xoay chuyển đội hình giữa 4-3-3 giàu sức tấn công hay 4-2-3-1 thiên về sự chắc chắn. Tất cả sẽ phải chiến đấu hết mình để giành vị trí chính thức. Ngay cả Angel di Maria, người đã chơi rất hay ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua và thậm chí cả Xabi Alonson, cũng có thể phải ngồi dự bị.

MỚI - NÓNG