Hé lộ kế hoạch 'siêu đại chiến' giữa châu Âu và châu Mỹ

Họp bàn kế hoạch đội vô địch Copa America đấu đội vô địch EURO.
Họp bàn kế hoạch đội vô địch Copa America đấu đội vô địch EURO.
TPO - Alejandro Dominguez, Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), vừa hé lộ kế hoạch cùng LĐBĐ châu Âu (UEFA) tổ chức một trận đấu giữa hai nhà 2 vô địch Copa America và EURO.
Vào sáng ngày 27/6 tới (giờ Việt Nam), Argentina và Chile sẽ bước vào trận chung kết Copa America 2016. Ngoài phần thưởng là chiếc cúp vô địch và một khoản tiền không hề nhỏ, nhà vô địch có khả năng còn được nhận vé tham dự  trận đấu với nhà vô địch EURO 2016 ngay trong tháng 12 tới. Theo tiết lộ từ Chủ tịch LĐBĐ Nam Mỹ (CONMEBOL), Alejandro Dominguez, ông đã có một kế hoạch gửi tới cho LĐBĐ châu Âu (UEFA) để đề xuất về trận đấu giữa 2 đội bóng vô địch của 2 khu vực.
Theo quan chức này, nếu phía UEFA chấp nhận đề nghị, trận đấu sẽ được tổ chức tại Nam Mỹ vào cuối năm nay. “Họ [UEFA] đang đánh giá đề nghị của chúng tôi và chúng tôi chờ một câu trả lời sớm”, Dominguez cho biết trong cuộc họp báo có sự tham dự của ông Victor Montagliani – Chủ tịch LĐBĐ Bắc, Trung Mỹ & Caribbean (CONCACAF), và Ban tổ chức Copa America Centenario.
Hiện tại, Copa America còn 2 trận đấu nữa, gồm trận tranh hạng Ba giữa Mexico và Colombia cùng trận chung kết giữa Argentina và Chile. Đây là năm thứ hai liên tiếp 2 đội bóng này gặp nhau ở trận đấu cuối cùng, trong đó, Chile hướng tới mục tiêu bảo vệ danh hiệu giành được năm ngoái, còn Argentina muốn đuổi kịp thành tích 15 lần vô địch Nam Mỹ của Uruguay.
Tuy nhiên, nếu Argentina có vô địch thì họ cũng không được tham dự Confederations Cup 2017 vì Chile đã được xác định sau chiến quả hồi năm ngoái. Giải đấu ở Mỹ năm nay mang tính chất kỷ niệm 100 năm thành lập giải đấu. Trong khi đó, VCK Euro 2016 mới đi được nửa chặng đường sau khi kết thúc vòng đấu bảng và nhà vô địch sẽ chỉ được xác định vào ngày 10/7.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.