Hé lộ mức lương bèo bọt của các HLV dự World Cup

Joachim Low là HLV hưởng lương cao nhất tại World Cup 2018.
Joachim Low là HLV hưởng lương cao nhất tại World Cup 2018.
TPO - Joachim Low là HLV hưởng lương cao nhất tại World Cup 2018, với mức 3,85 triệu euro/năm. Thế nhưng rõ ràng nó chẳng thấm vào đâu so với thu nhập của các cầu thủ. Được biết, mức lương trung bình của 23 tuyển thủ Đức đến Nga là 5,55 triệu euro/năm.

HLV luôn là một phần quan trọng của bóng đá, đặc biệt lại là ở những giải đấu có tính cạnh tranh cực cao như World Cup. Tuy vậy, không phải ai cũng được đối xử tương xứng với vị thế cũng như công sức mình bỏ ra. Theo thống kê từ Daily Mail, mức lương của các HLV tại VCK World Cup 2018 là tương đối thấp so với mặt bằng chung của các cầu thủ.

Cụ thể, HLV hưởng lương cao nhất World Cup 2018 chính là ông Joachim Low, nhà cầm quân của ĐT Đức. Vị HLV giúp Đức giành ngôi vô địch thế giới 2014 ở Brazil nhận mức lương 3,85 triệu euro/năm. Mức lương này thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình của chính những học trò mà Loew dẫn dắt tham dự giải đấu tại nước Nga. Theo tiết lộ, mức lương trung bình của 23 tuyển thủ Đức đến Nga là 5,55 triệu euro/năm.

Mức lương của các HLV ĐTQG dự World Cup 2018 cũng thấp hơn nhiều so với mức lương của các HLV tại các CLB hàng đầu. Đơn cử như mức lương của HLV Pep Guardiola tại Man City là 17,09 triệu euro/năm, của Jose Mourinho tại M.U là 14,81 triệu euro/năm hay của Antonio Conte tại Chelsea là 11,39 triệu euro/năm...

Thực ra cũng dễ hiểu vì sao các HLV ĐTQG nhận mức lương thấp hơn nhiều so với các HLV CLB, bởi mỗi năm, trừ các năm có World Cup hoặc Euro…, họ chỉ phải tập trung ĐTQG trên dưới 10 lần, thay vì “ăn ngủ” cùng các cầu thủ như ở cấp CLB.

Trong số những HLV ở World Cup 2018, Aliou Cisse, nhà cầm quân của ĐT Senegal nhận lương thấp nhất: 200.000 euro/năm. Mức lương không bằng 1 tuần lương của nhiều cầu thủ hàng đầu thế giới. Trung bình, các ĐT Ba Lan, Serbia, Costa Rica và Panama chỉ trả cho các HLV của họ mức lương khoảng 400.000 euro/năm.

Top 10 HLV hưởng lương cao nhất World Cup 2018

1. Joachim Low (Đức): 3,85 triệu euro/năm

2. Tite (Brazil): 3,5 (triệu euro)

3. Deschamps (Pháp): 3,5

4. Lopetegui (Tây Ban Nha): 3

5. Cherchesov (Nga): 2,6

6. Santos (Bồ Đào Nha): 2,25

7. Queiroz (Iran): 2

8. Southgate (Anh): 2

9. Sampaoli (Argentina): 1,8

10.Tabarez (Uruguay): 1,7

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.