Hé lộ số tiền thưởng 'khủng' của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014

Hé lộ số tiền thưởng 'khủng' của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2014
Mặc dù dừng bước ở bán kết AFF Cup 2014 theo một cách cay đắng nhất nhưng thầy trò HLV Miura vẫn nhận về một số tiền thưởng cực lớn.

Theo đó, tổng cộng số tiền thưởng đội nhận được từ chiến dịch AFF Cup 2014 hơn 4 tỷ đồng. Cụ thể: VFF thưởng một tỷ đồng cho đội với trận thắng Philippines 3-0 ở lượt cuối cùng vòng bảng và một tỷ đồng sau khi đánh bại Malaysia với tỷ số 2-1 ở lượt đi bán kết.

Nhờ màn trình diễn ấn tượng tại Shah Alam, đội được nhận thêm một tỷ đồng từ ông bầu Đỗ Quang Hiển. Khoản tiền này đã được phía vị doanh nhân người Hà Nội chuyển cho VFF.

Ngoài ra, nhờ lọt vào bán kết, tuyển Việt Nam còn nhận thêm 50.000 đôla (khoảng 1,057 tỷ đồng) Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á AFF. Tổng cộng, khoản tiền thưởng mà đội tuyển sẽ nhận sau AFF Cup 2014 lần này sẽ là hơn bốn tỷ đồng.

Tuy nhiên, VFF chưa giải ngân khoản tiền thưởng này vì còn chờ ban cán sự đội tuyển chia mức cho từng cá nhân cụ thể, dựa trên vai trò và đóng góp của mỗi người trong thành tích chung của cả tập thể.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.