Hé lộ thu nhập 'khủng' của Messi trong năm 2013

Hé lộ thu nhập 'khủng' của Messi trong năm 2013
TPO - Trong năm 2013, Lionel Messi bỏ túi 30 triệu euro, trong số này có 16 triệu euro đến từ tiền lương và thưởng mà Barcelona chi trả, số còn lại là từ các bản hợp đồng tài trợ.

Năm 2013 đã khép lại và đó là một năm không nhiều sự kiện vui với sự nghiệp của Lionel Messi. Barcelona của anh một lần nữa thất bại tại Champions League, trong khi bản thân anh thì trải qua khá nhiều chấn thương. Nổi bất có chấn thương bắp đùi hồi đầu tháng 11 vừa qua và phải nghỉ thi đấu đến hết năm.

Messi bỏ túi 30 triệu euro trong năm 2013
Messi bỏ túi 30 triệu euro trong năm 2013.

Barcelona thất bại tại Champions League và bản thân dính một vài chấn thương đã ảnh hưởng phần nào tới thu nhập của Messi. Theo công bố mới nhất từ Forbes, trong bản danh sách các VĐV thể thao kiếm nhiều tiền nhất năm qua, ngôi sao người Argentina xếp ở vị trí thứ 11 và đứng thứ hai trong giới quần đùi áo số, chỉ sau Cristiano Ronaldo.

Tổng thu nhập trong năm 2013 của Messi vào khoảng 30 triệu euro, và trong số này, có 16 triệu euro đến từ tiền lương và thưởng do Barcelona chi trả, phần còn lại là từ các bản hợp đồng quảng cáo và tài trợ. Thực tế so với tổng thu nhập năm 2012 (33 triệu euro), năm 2013 có thể coi là thất thu với Messi, vì hụt mất 3 triệu euro.

Tất nhiên, trong thời gian tới đâ hay cụ thể là trong năm 2014, thu nhập của Messi chắc chắn sẽ trở lại với hành trình tịnh tiến. Trong một động thái mới nhất, Ban lãnh đạo Barcelona đã thông qua kế hoạch gia hạn hợp đồng với chủ nhân của 4 “Quả bóng Vàng” FIFA liên tiếp.

Hai bên không tiết lộ những nội dung chi tiết trong bản hợp đồng, nhưng theo tìm hiểu, tiền đạo 26 tuổi người Argentina có thể đều đặn nhận mức lương mới lên tới 300.000 euro/tuần. Bên cạnh lương cơ bản, số tiền thưởng mà Messi nhận hàng năm cũng vào khoảng gần 3 triệu euro.

Theo Forbes, gần một nửa thu nhập của Messi trong năm qua đến từ các thỏa thuận tài trợ mà anh đã ký. Adidas, hãng sản xuất dụng cụ thể thao danh tiếng của Đức trả Messi 1,5 triệu euro mỗi năm, trong khi năm 2012, anh đã ký hợp đồng hợp tác có giá trị cao với Hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ để trở thành đại sứ của họ.

Các nhà tài trợ khác của Messi còn bao gồm Pepsi, Audemars Piquet, EA Sports, Head & Shoulders, Herbalife và Dolce & Gababa... Năm 2014, với sự trở lại từ chấn thương, Messi hi vọng sẽ thi đấu thành công hơn nữa và từ đó có thể sở hữu thêm những bản hợp đồng tài trợ giá trị. Anh quyết không thua Ronaldo.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.