FIFA U20 World Cup, U20 Việt Nam-U20 Hondura: 0-2

Hẹn gặp lại World Cup

Hậu vệ Honduras truy cản quyết liệt pha đi bóng của Đức Chinh. Ảnh: VSI.
Hậu vệ Honduras truy cản quyết liệt pha đi bóng của Đức Chinh. Ảnh: VSI.
TP - Thất bại 0-2 trước Honduras đã chính thức chấm dứt hành trình của đội tuyển U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017. Dù vậy, HLV Hoàng Anh Tuấn và các học trò hoàn toàn có thể tự hào vì những nỗ lực suốt thời gian qua.

Với chỉ 1 điểm sau 2 lượt trận đầu tiên, U20 Việt Nam buộc phải giành chiến thắng ở trận đấu với Honduras để nuôi hy vọng giành quyền vào vòng 16 đội. Đây có lẽ là lý do khiến U20 Việt Nam nhập cuộc rất nhanh, đẩy cao đội hình và tốc độ trận đấu ngay khi nhập cuộc.

Thua sút thể lực

Đúng như nhận định của HLV Hoàng Anh Tuấn và BHL đội tuyển U20 Việt Nam, Honduras dù trội hơn về thể hình và thể lực nhưng không quá nổi trội nếu so với mặt bằng chung các đội bóng dự World Cup. Đối thủ của U20 Việt Nam chơi khá hồn nhiên, đội hình tổ chức không thực tốt. Điều này giúp U20 Việt Nam triển khai được thế tấn công khá tốt lên phần sân đối phương. Theo thống kê của BTC, trong hiệp 1 Việt Nam kiểm soát 58% thời lượng bóng, so với 42% của Honduras.

Tuy nhiên, ở các tình huống áp sát khung thành, các chân sút của Việt Nam lại tỏ ra lúng túng hoặc quá vội vàng, không tạo được cơ hội rõ nét. Việt Nam chỉ thực hiện được 4 cú sút, trong đó duy nhất một pha trúng đích ở hiệp 1. Con số này bên phía Honduras là 5 và 2. Các cơ hội Honduras tạo ra cũng rõ nét hơn so với U20 Việt Nam.

Sau hiệp 1 bung sức để đua với đối thủ, U20 Việt Nam bước vào hiệp 2 với dấu hiệu suy giảm về thể lực thấy rõ. Honduras trong khi đó tổ chức đội hình tốt hơn, đồng thời cũng sử dụng nhiều những đường chuyền bổng và bóng dài. Như thừa nhận của chính HLV Hoàng Anh Tuấn sau trận đấu, chiến thuật này đã phá sức U20 Việt Nam. Các vị trí trên sân đã không duy trì được khả năng liên kết và phối hợp với nhau, lỗi cá nhân và các tình huống chuyền không chính xác xuất hiện nhiều hơn. Hiệp 2 chứng kiến U20 Việt Nam chơi lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Hàng phòng ngự liên tục chịu sức ép từ các pha bóng dài, đánh vào hai cánh. Kết quả của nó là hai bàn thua U20 Việt Nam phải nhận ở các phút 76 và 90+3.

“Tôi hoàn toàn hài lòng”

Thất bại 0-2 trước Honduras đã chính thức chấm dứt hành trình của U20 Việt Nam tại FIFA U20 World Cup 2017. Nhìn xuyên suốt giải đấu, có thể thấy bóng đá Việt Nam vẫn ở đẳng cấp khác so với sân chơi thế giới. Tuy nhiên, việc được dự tranh giải đã giúp các cầu thủ trẻ tích luỹ nhiều kinh nghiệm quý giá. Đây là cơ sở để bóng đá Việt Nam nghĩ tới những mục tiêu dài hơi trong tương lai.

“Hiệp 1 chúng ta đã chơi rất tốt, đúng như cách chúng ta đã chơi hiệp 1 với New Zealand ở lượt trận ra quân. Tuy nhiên sang hiệp 2, Honduras chơi bóng dài nhiều hơn, khiến thể lực cầu thủ bị xuống. Chúng ta cần nhiều hơn 1 điểm để hy vọng, và điều đó cũng có phần khiến các cầu thủ của tôi vội vàng muốn ghi bàn. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn hài lòng và hạnh phúc với những gì các cầu thủ đã thể hiện. Các cầu thủ đã học được rất, rất nhiều bài học qua giải đấu này, và chúng ta có quyền hy vọng bóng đá Việt Nam nhờ đó sẽ phát triển hơn trong tương lai”-HLV Hoàng Anh Tuấn nói trận đấu. Theo HLV Hoàng Anh Tuấn, việc giành quyền dự một kỳ World Cup khác là vô cùng khó khăn, nhưng không phải là điều không thể.

Hôm qua, đã có hơn 10.000 CĐV Việt Nam tới sân Jeonju để cổ vũ cho thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Qua cả 3 trận đấu của đội tuyển U20, các CĐV Việt Nam tạo ấn tượng tốt đối với BTC nước chủ nhà cũng như FIFA bởi sự đông đảo và cuồng nhiệt trên các khán đài. Không kể tới các trận đấu của đội tuyển nước chủ nhà Hàn Quốc, số lượng CĐV trong các trận đấu có U20 Việt Nam nằm trong tốp đông khán giả nhất. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết, ông và các cầu thủ đã rất cảm động bởi sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.