Henry muốn nối nghiệp Wenger

Henry muốn nối nghiệp Wenger
TPO - HLV Arsene Wenger ủng hộ khả năng cựu học trò, đồng hương của ông Thierry Henry, là người nối nghiệp ông dẫn dắt Arsenal. 

Ông nói, Arsenal nên có chính sách thu hút những người từng chiếm vị trí quan trọng trong lịch sử CLB ở London này.

Henry muốn nối nghiệp Wenger ảnh 1
Arsene Wenger ủng hộ mong muốn của cựu học trò, tiền đạo Thierry Henry (trái) quay lại Arsenal trong vai trò HLV. Ảnh AP

Tiền đạo đang chơi cho Barcelona, Thierry Henry, từng được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử CLB Arsenal. Mới đây, anh thổ lộ, một ngày nào đó, muốn quay lại sân Emirates với vai trò HLV.

Khi được hỏi về mong muốn đó của Henry, Wenger nói: "Đó là điều hợp lý, Arsenal nên có chính sách ưu đãi đối với những người từng có nhiều đóng góp quan trọng cho những thành công của CLB".

HLV người Pháp cũng cho biết thêm, ông không dành sự ưu ái cho riêng ai chỉ vì người đó là đồng hương. Với tư cách một trong những cựu cầu thủ xuất sắc nhất Arsenal có được, Henry có đầy đủ tố chất để trở thành một nhà cầm quân thành công".

"Tôi tin những người như Bould, Adams, Winterburn, Dixon, họ đều có khả năng trở thành huấn luyện viên. Nếu họ muốn làm huấn luyện viên, tôi sẽ nhiệt thành ủng hộ, chứ không cứ gì Henry", Wenger nói.

"Huấn luyện bóng đá không bao giờ là công việc dễ dàng. Chọn nghề này bạn sẽ phải hi sinh nhiều thứ. Tất cả cựu học trò của tôi đều có thể theo nghiệp huấn luyện, nhưng họ sẽ phải hi sinh thời gian cho gia đình cũng như các sở thích cá nhân khác".

Khi được hỏi về ai trong số những cầu thủ hiện tại của Arsenal có khả năng tạo được ảnh hưởng lớn như Henry từng làm được, Wenger đặt niềm tin vào ngôi sao người Nga Andrei Arshavin.

Ông nói: "Tôi thích Arshavin bởi anh ấy có những tố chất của một cầu thủ lớn. Anh ấy là một cầu thủ thông minh và đôi khi tạo nên sự khác biệt như một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố".

"Tôi đánh giá Arshavin là cầu thủ lớn nhưng mọi người chỉ công nhận tài năng của cầu thủ một khi họ có danh hiệu cụ thể", HLV Arsene Wenger kết luận.

Thành Hưng
Theo Guardian

MỚI - NÓNG