Henry thoát án phạt của FIFA

Henry thoát án phạt của FIFA
TPO - Hành vi cố tình dùng tay chơi bóng giúp đội tuyển Pháp vượt qua CH Ireland trong loạt trận tranh vé vớt dự World Cup 2010 của tiền đạo Thierry Henry sẽ không bị FIFA phạt.
Henry thoát án phạt của FIFA ảnh 1
Thủ quân tuyển Pháp Thierry Henry không bị phạt vì pha dùng tay chơi bóng trong trận lượt về tranh vé vớt dự World Cup 2010 trên sân Stade de France, Paris, ngày 18-11-2009. Ảnh Reuters  

Uỷ ban kỷ luật FIFA sau cuộc đối chất với Henry hôm qua, đã kết luận rằng "không có quy định phù hợp" để giải quyết trường hợp như của Henry.

Tiền đạo đang chơi cho CLB Barcelona đã hai lần dùng tay khống chế bóng trước khi chuyền cho William Gallas ghi bàn quyết định trong hiệp phụ giúp Pháp thắng chung cuộc 2-1.

Trong điều luật của FIFA, chỉ có hành vi cố tình dùng tay ngăn chặn pha ghi bàn mới bị phạt. Quyết định này đồng nghĩa với việc tiền đạo 32 tuổi này không phải chịu bất kỳ lệnh cấm nào tại vòng chung kết World Cup sắp tới tại Nam Phi.

"Dùng tay khống chế bóng không được coi là một lỗi nghiêm trọng như đã được ghi trong điều luật của FIFA", theo thông cáo của FIFA, "không có điều khoản nào cho phép ủy ban kỷ luật ra án phạt đối với sự cố do sai sót của các trọng tài".

Trước đây, chủ tịch FIFA Sepp Blatter nói Henry có lỗi "cố tình chơi xấu" nhưng không yêu cầu bất kỳ án phạt nào đối với tiền đạo này.

Henry đã xin lỗi người hâm mộ đồng thời từng thổ lộ anh muốn rút khỏi đội tuyển Pháp vì cảm thấy áp lực.

Thành Hưng
Theo AP/BBC

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.