Hết kiên nhẫn với Wenger, Arsenal chấm HLV 30 tuổi

Ngày HLV Arsene Wenger rời Arsenal không còn xa.
Ngày HLV Arsene Wenger rời Arsenal không còn xa.
TPO - Thất bại thứ 2 liên tiếp trước Man City với cùng tỷ số 0-3 khiến lãnh đạo Arsenal càng thêm thất vọng. Theo tiết lộ từ The Sun, đội chủ sân Emirates đã bắt đầu nhắm tới nhà cầm quân 30 tuổi Julian Nagelsmann để thay thế HLV Wenger.

Cách đây ít ngày, Arsenal bước vào trận chung kết League Cup với Man City và thảm bại 0-3, lỡ cơ hội có danh hiệu khả dĩ nhất mùa này. Tới rạng sáng nay, “Pháo thủ” gặp lại đội bóng thành Manchester ở trận đấu bù Premier League. Những tưởng với lợi thế sân nhà Emirates, đội bóng của HLV Arsene Wenger sẽ phục thù thành công. Nhưng không, thêm một lần nữa họ lại nuốt đắng khi thua tiếp với tỷ số 0-3.

Trận thua này khiến cơ hội đua tranh một vị trí vào tốp 4 Premier League cuối mùa của Arsenal nhỏ hơn bao giờ hết. Giờ khoảng cách giữa “Pháo thủ” và vị trí thứ 4 của Tottenham chính thức nới rộng thành 10 điểm, trong khi giải chỉ còn 10 vòng đấu.

Theo The Sun, không chỉ NHM mà Ban lãnh đạo cũng đã mất kiên nhẫn với HLV Wenger, đặc biệt là khi chi ra tới hơn 100 triệu bảng để chiêu mộ 3 “bom tấn” gồm Henrikh Mkhitaryan, Pierre-Emerick Aubameyang và Alexandre Lacazette. Họ đã tính tới kế hoạch thay thế “Giáo sư” trong tương lai gần bằng cách tìm kiếm ứng viên thay thế.

Ngoài Mikel Arteta, Thierry Henry, Leonardo Jardim, Brendan Rodgers và Joachim Low, một trong những phương án mà lãnh đạo Arsenal đặc biệt quan tâm lúc này là HLV trẻ Julian Nagelsmann  của Hoffenheim. Julian Nagelsmann năm nay mới 30 tuổi nhưng đã có 2 năm dẫn dắt Hoffenheim và gây ấn tượng rất mạnh với các chuyên gia. Khi Nagelsmann được bổ nhiệm, Hoffenheim đang đứng thứ 17 ở Bundesliga và có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên kết thúc mùa giải, họ vượt lên vị trí thứ 14.

Mùa giải năm ngoái, Nagelsmann khiến cả nước Đức ngạc nhiên khi đưa Hoffenheim lọt vào top 4 Bundesliga với lực lượng khiêm tốn. Năm nay, Hoffenheim thi đấu kém hơn nhưng vẫn đứng thứ 9 và còn nguyên cơ hội giành vé dự cúp châu Âu.

Ở một diễn biến khác, HLV Pep Guardiola, người đã đánh bại Wenger 2 lần liên tiếp gần đây cùng Man City thì cho rằng, lúc này Arsenal nên trao cơ hội cho Thierry Henry, cựu danh thủ tại sân Emirates và rất được các CĐV đội bóng này yêu mến.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.