Hết yêu, Mourinho bị ghẻ lạnh ở Bernabeu

Hết yêu, Mourinho bị ghẻ lạnh ở Bernabeu
Rạng sáng qua, Real Madrid đã thắng Valladolid 4-3 trong ngày trở lại La Liga sau khi bị loại khỏi Champions League. Nhưng chiến thắng ấy không thể xua tan sự ngột ngạt ở Bernabeu. Mourinho vẫn là tâm điểm chỉ trích, và ngay cả những người Madrid cũng tẩy chay ông.

Hết yêu, Mourinho bị ghẻ lạnh ở Bernabeu

> 10 lý do để Mourinho rời Real Madrid
> Sau Benitez là Mourinho, và gì nữa?

Rạng sáng qua, Real Madrid đã thắng Valladolid 4-3 trong ngày trở lại La Liga sau khi bị loại khỏi Champions League. Nhưng chiến thắng ấy không thể xua tan sự ngột ngạt ở Bernabeu. Mourinho vẫn là tâm điểm chỉ trích, và ngay cả những người Madrid cũng tẩy chay ông.

Không chỉ các CĐV mà ngay cả cầu thủ Real cũng đang quay lưng lại với Mourinho
Không chỉ các CĐV mà ngay cả cầu thủ Real cũng đang quay lưng lại với Mourinho.

Những tưởng trận thắng 2-0 trong danh dự ở lượt về bán kết Champions League trước Dortmund sẽ phần nào khiến Real tạm yên bình. Nhưng không, mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Thậm chí có vẻ như Real còn đang trong tình trạng loạn lạc.

Việc bị loại khỏi Champions League và thông tin HLV Mourinho đã đạt được thỏa thuận gia nhập Chelsea chính là nguyên nhân gây ra điều này. Những cầu thủ bị chèn ép dưới triều đại HLV Mourinho muốn nổi loạn. Trước đây, họ vẫn giữ hòa khí vì chưa biết tương lai của Người đặc biệt, vì những mục tiêu chung của CLB ở mùa này. Nhưng giờ mọi chuyện đã hết, Real xem như đã kết thúc mùa giải năm nay, Mourinho chắc chắn ra đi, họ chẳng còn gì ràng buộc. Một cảnh tượng kiểu như “giậu đổ bìm leo” đang xảy ra tại Bernabeu.

Ngay cả Pepe, cầu thủ từng được xem như con cưng của Mourinho, cũng chỉ trích ông. “Iker Casillas cần phải được tôn trọng. Anh ấy là một phần của Real, là biểu tượng tại Tây Ban Nha”, hậu vệ người BĐN tuyên bố sau trận thắng Valladolid. Đây là phát biểu nhằm vào Người đặc biệt, sau khi ông xúc phạm Casillas trước trận đấu khi cho rằng: “Tiếc là tôi không mua Diego Lopez và loại Casillas sớm hơn”.

Bản thân Casillas lúc này càng có cớ chống lại Người đặc biệt. Trong trận thắng Valladolid vừa rồi, anh luôn ngoảnh mặt làm ngơ mỗi lần giáp mặt ông thầy, nhưng lại rất thân thiện với các đồng đội.

Hết yêu, Mourinho bị ghẻ lạnh ở Bernabeu ảnh 2

Các CĐV Real từng luôn sát cánh với Mourinho giờ cũng đang quay lưng với ông. Trong hầu hết các cuộc thăm dò ý kiến gần đây, phần lớn người được hỏi đều không còn muốn Mourinho tiếp tục dẫn dắt Kền kền trắng. Đến ở trận đấu rạng sáng qua, xuất hiện khá nhiều những tiếng la ó dành cho Người đặc biệt. Họ chán Mourinho không hẳn vì những thất bại trên sân cỏ, mà bởi không còn chịu nổi quá nhiều điều tiếng liên quan tới HLV của mình.

Đến lúc này, thật khó tìm ra cầu thủ Real nào thực sự ủng hộ Mourinho. Những ngôi sao bị Người đặc biệt chèn ép như Casillas, Ramos, Albiol, Marcelo, Di Maria hay Higuain chống lại Mou đã đành. Ngay cả những người được Mou ưu ái như Coentrao, Alonso, Ronaldo hay Benzema cũng đang thờ ơ với ông.

Thật đáng buồn, Mourinho sẽ phải rời Bernabeu trong sự ghẻ lạnh gần như tuyệt đối. Nhưng đó là kết cục mà ông khó tránh khỏi bởi những chính sách “bàn tay sắt” và “độc đoán” của mình tại Real suốt 3 năm qua.

Mourinho săn nhà tại London

Theo tờ Mirror, HLV Jose Mourinho đang săn tìm một căn nhà rộng rãi ở trung tâm thủ đô London cho ông cùng gia đình. Cũng cần biết, nhà cầm quân của Real Madrid này hiện còn sở hữu một căn hộ ở phía Tây London.

Theo Phong Linh
Bóng đá +

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.