[Highlight video] U23 Việt Nam 1- 0 U23 Oman: Siêu phẩm của Văn Hậu

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Như Ý
Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng. Ảnh: Như Ý
TPO - Pha lập công của Văn Hậu ở phút thứ 88 đã giúp U23 Việt Nam vượt qua các vị khách Oman với cách biệt tối thiểu ở trận thứ hai tại giải giao hữu U23 quốc tế.

Thi đấu không thực sự trên chân U23 Oman, nhưng nhờ bàn thắng đẳng cấp của Văn Hậu ở phút 88, U23 Việt Nam đã có chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó sớm vô địch giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018.

So với trận thắng 2-1 trước U23 Palestine, HLV Park Hang-seo đã thay đổi toàn bộ 11 vị trí ở đội hình xuất phát khi đấu U23 Oman tối nay. Một đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị khiến U23 Việt Nam gặp khá nhiều khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Trong suốt hiệp 1, hai đội chơi chậm và không có nhiều tình huống thực sự nguy hiểm.

Bước vào hiệp 2, ông thầy người Hàn Quốc quyết định tung Văn Toàn, Đức Chinh, Văn Hậu... vào sân. Những sự thay đổi này giúp U23 Việt Nam tạo ra thế trận sáng sủa hơn.

Những phút cuối trận, sóng gió liên tục ập tới khung thành U23 Oman. Tuy vậy, cũng phải tới phút 88, đội chủ nhà mới khai thông được thế bế tắc. Văn Hậu có bóng bên cánh trái và thực hiện pha vảy má ngoài đẳng cấp đánh bại thủ môn đội bạn. 1-0 và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Thắng trận này, U23 Việt Nam có 6 điểm sớm vô địch giải giao hữu quốc tế U23 – Cúp Vinaphone 2018. Trong khi đó, U23 Oman mới chỉ có 1 điểm.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.