HLV Allegri chính thức nhận thưởng từ Juventus

HLV Allegri gia hạn hợp đồng với Juventus tới năm 2020
HLV Allegri gia hạn hợp đồng với Juventus tới năm 2020
Mặc dù không thể giúp Juventus đăng quang Champions League nhưng HLV Allegri vẫn được BLĐ Juventus tăng lương trong bản hợp đồng mới có thời hạn tới năm 2020.

Trong ba mùa giải dẫn dắt Juventus, HLV Allegri đã đưa CLB thành Turin lọt vào chung kết Champions League tới hai lần. Mặc dù vậy, đội bóng của ông đều gục ngã trước cửa thiên đường trước Barcelona (2015) và Real Madrid (2017).

Dù chưa thể giúp Juventus vươn lên đỉnh cao ở Champions League nhưng HLV Allegri vẫn đưuọc BLĐ Juventus ghi nhận với những đóng góp lớn của mình. Do đó, ngay sau khi mùa giải kết thúc, ông đã nhận “phần thưởng” từ BLĐ Bianconeri.

Ngày hôm qua, HLV Allegri đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn tới năm 2020 của Juventus. Theo nguồn tin từ tờ Sky Italia, mức lương của HLV Allegri cũng tăng từ 5,5 triệu euro/năm lên 6,5 triệu euro/năm vào năm 2018. Trong năm cuối cùng hợp đồng, ông sẽ được tăng lương lên 7 triệu euro/năm.

Với mức lương trên, HLV Allegri sẽ là HLV nhận lương cao nhất Serie A. Không những vậy, ông còn lọt vào top 10 HLV được trả lương cao nhất làng túc cầu.

Sau thất bại ở Champions League mùa này, HLV Allegri và các học trò đang nóng lòng “phục hận” ở mùa giải tới. Juventus đang ngắm hàng loạt ngôi sao như Fabregas, Alexis Sanchez, Di Maria, Douglas Costa… để thực hiện kế hoạch này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.